Nhà số 56 Hàng Bông - Hà Nội bất ngờ sập lúc sáng sớm, mất điện cả khu vực

Tuy không có thương vong về người nhưng tầng 2 căn nhà ở phố Hàng Bông đã sập hoàn toàn, mất điện một khu vực.

Căn nhà mặt phố Hàng Bông bất ngờ sập lúc 7h00 sáng

Hiện trường căn nhà mặt phố Hàng Bông bị sập

Hiện trường căn nhà mặt phố Hàng Bông bị sập

Khoảng 7h sáng nay 2/7, ngôi nhà số 56 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ đổ sập. Một nhân chứng cho biết căn nhà này đã cũ, cao 2 tầng. Sự cố khiến phần ban công tầng 2 đổ sập. Gạch vữa, mái tôn và biển quảng cáo che kín vỉa hè.

"Lúc tôi đi qua thì nhà vừa sập, bụi còn bay mù mịt", người chứng kiến kể lại.

Người dân sống gần hiện trường cho biết ngôi nhà đang thi công biển quảng cáo. Nhiều khả năng tấm biển quá nặng khiến phần ban công bị sập.

"Khoảng 5h trời mưa, ngôi nhà có biểu hiện sập. Tới 7h15 thì sập hẳn. Căn nhà này xây từ 1947, trước đây là cửa hàng đồ thể thao, thời gian gần đây không buôn bán gì. Chủ nhà đang sửa chữa lại để kinh doanh", bà Thanh (ở số nhà 61 Hàng Bông) nói với Zing.vn.

Theo hàng xóm, ít phút trước khi sự cố xảy ra, công nhân nhận thấy căn nhà sắp sập nên căng dây không cho người dân đến gần và thông báo cho cơ quan chức năng.

Ảnh: TTXVN

Theo Pháp luật Plus, tại hiện trường, một vài người dân sinh sống quanh số nhà 56 nhận định. Tuần trước, phía người thuê cửa hàng đã sửa chữa, gia cố lại biển quảng cáo lớn. Trong khi đó, ngôi nhà này đã "già cỗi", có dấu hiệu xuống cấp, tường ẩm thấp, các vật liệu đã hư hỏng, đó có thể là khả năng khiến tầng 2 ngôi nhà này bị kéo sập.

Cho đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được thiệt hại về người, tuy nhiên, tầng hai của số nhà này đã bị hư hỏng hoàn toàn. Sự cố khiến toàn bộ dãy nhà số chẵn từ 40 Hàng Bông đến Ngã tư Hàng Da bị mất điện. Ngôi nhà số 54 Hàng Bông liền kề cũng bị ảnh hưởng nhẹ.

Ông Trần Danh Hiếu - Trưởng Công an phường Hàng Gai cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ sập nhà , lực lượng cứu hộ cứu nạn Hà Nội đã huy động xe cứu hộ và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Bước đầu xác định không có thiệt hại về người.

Hiện tại, đơn vị đã tiếp cận hiện trường, cấm đường, phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành di chuyển đống đổ nát để dọn dẹp.

Nói về nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà, ông Hiếu cho biết, do biển quảng cáo của cửa hàng này quá nặng nên khi có gió đã bị kéo sập xuống.

Xem thêm: Toàn cảnh vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nha-so-56-hang-bong--ha-noi-bat-ngo-sap-luc-sang-som-mat-dien-ca-khu-vuc-d145358.html