Nhà sinh học Nga dự định tạo ra em bé biến đổi gene

Một nhà sinh học người Nga dự định đưa phôi đã được chỉnh sửa gene vào cơ thể một phụ nữ bị nhiễm HIV nhằm giảm nguy cơ truyền virus từ mẹ sang con.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông báo với Tạp chí khoa học tự nhiên của Anh, một nhà sinh học đang làm việc cho phòng khám phụ sản ở Matxcơva cho biết đang lên kế hoạch tiến hành thí nghiệm nói trên và sẽ xin cơ quan chức năng nước này cấp phép thực hiện.

Hiệp hội Chỉnh sửa gene của Nhật Bản đã ra tuyên bố kêu gọi dừng ngay lập tức hành động này. Theo hiệp hội, bên cạnh các vấn đề đạo đức, hiện vẫn chưa giải quyết được nhiều vấn đề kỹ thuật liên quan đến nguy cơ các gene không phải là mục tiêu nhưng vẫn bị biến đổi.

Giáo sư Tetsuya Ishii, chuyên gia sinh trắc học thuộc Đại học Hokkaido, cho rằng cần phải lập ra một khuôn khổ quốc tế về đạo đức liên quan đến vấn đề biến đổi gene người.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nha-sinh-hoc-nga-du-dinh-tao-ra-em-be-bien-doi-gene/814907.antd