Nhà siêu mỏng, siêu méo phá nát mặt tiền đại lộ nghìn tỷ của TP.HCM

Mặt tiền đại lộ Phạm Văn Đồng - tuyến đường nội đô đẹp nhất TP.HCM với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ bị phát nát bởi những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo kỳ dị.

Đại lộ Phạm Văn Đồng thuộc tuyến đường vành đai số 1 của TP.HCM, bắt đầu từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) đến ngã tư Linh Xuân (TP Thủ Đức). Với tổng vốn đầu tư 340 triệu USD (khoảng 7.830 tỷ đồng), đại lộ Phạm Văn Đồng hoàn thành vào năm 2015 và được đánh giá là một trong những tuyến đường nội đô đẹp nhất TP.HCM.

Đại lộ Phạm Văn Đồng thuộc tuyến đường vành đai số 1 của TP.HCM, bắt đầu từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) đến ngã tư Linh Xuân (TP Thủ Đức). Với tổng vốn đầu tư 340 triệu USD (khoảng 7.830 tỷ đồng), đại lộ Phạm Văn Đồng hoàn thành vào năm 2015 và được đánh giá là một trong những tuyến đường nội đô đẹp nhất TP.HCM.

Ngay thời điểm hoàn thành, tín hiệu đáng mừng mà những người tham gia giao thông có thể nhìn thấy rõ nhất là nhiều điểm ùn tắc giao thông dần được xóa bỏ, đường thông thoáng hơn. Tuy nhiên, đại lộ nghìn tỷ này vẫn không lung linh như các tuyến phố ở châu Âu như kỳ vọng. Bởi thực tế, sau khi giải phóng mặt bằng để làm đường những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên như nấm sau mưa, phát nát phần mặt tiền đại lộ này.

Kể từ khi Đại lộ Phạm Văn Đồng được nâng cấp thành đường rộng gần 40m, hàng loạt ngôi nhà siêu mỏng cũng xuất hiện theo.

Ngôi nhà siêu mỏng, chiều sâu chỉ khoảng 1m trên đại lộ nghìn tỷ.

Đường càng rộng, đất mặt tiền lại càng có giá trị, vì vậy người dẫn vẫn cố bám trụ tại những căn nhà "mỏng như chiếc lá" thế này.

Một căn nhà có chiều sâu chỉ khoảng 2m, được cho thuê làm cửa hàng bán linh kiện điện thoại di động.

Chiều sâu của căn nhà chỉ đủ để 2 chiếc tủ.

Do diện tích quá nhỏ, người dân buộc "ăn gian" cả chục mét lề đường để buôn bán.

Tương tự tại đường Nguyễn Thái Sơn (nhánh thông qua đại lộ Phạm Văn Đồng), dãy nhà siêu mỏng được sử dụng làm quán cơm.

Với chiều sâu chỉ khoảng 1m, không thể đặt nổi một bàn ăn, chủ quán buộc phải đặt bàn ăn ngoài lề đường.

Tại đường Nguyễn Xí (đoạn giao với đai lộ Phạm Văn Đồng), do có thông tin quy hoạch từ trước, người dân đã chuẩn bị gom đất để có đủ diện tích xây nhà khang trang.

Từ trước đến nay, Nhà nước chỉ giải tỏa, thu hồi và đền bù phần đất đúng với chỉ giới đường, phần còn lại dù chỉ vài mét vuông cũng không đền bù. Đó cũng là lý do khiến nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện, phá vỡ mỹ quan đô thị.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-nha-sieu-mong-sieu-meo-pha-nat-mat-tien-dai-lo-nghin-ty-cua-tp-hcm-ar598749.html