Nhà sáng lập WhatsApp, Instagram và Oculus lần lượt rời Facebook

Facebook vừa mất nhà đồng sáng lập cuối cùng của một trong các thương vụ thâu tóm, sáp nhập lớn nhất và quan trọng nhất của hãng.

Ảnh: Getty Images

Theo CNBC, nhà đồng sáng lập Oculus, ông Nate Mitchell, thông báo hôm 14.8 rằng ông rời khỏi hãng thực tế ảo sau bảy năm sát cánh. Mitchell đã và đang đứng đầu mảng phát triển sản phẩm thực tế ảo tại Facebook.

"Sau bảy năm đáng kinh ngạc, tôi quyết định rời khỏi Oculus/Facebook. Tôi hi vọng đội ngũ tuyệt vời tại Facebook sẽ tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên và thích thú với sứ mệnh xây dựng nền tảng điện toán tiếp theo", ông Mitchell viết trong bài đăng trên Reddit.

Nhà đồng sáng lập Oculus cho hay ông sẽ dành thời gian để du lịch, ở bên gia đình và nghỉ ngơi. Hồi năm 2017, nhà đồng sáng lập Oculus Palmer Luckey đã rời Facebook. Hiện ông Luckey điều hành startup quốc phòng Anduril Industries. Brendan Iribe, cựu CEO kiêm nhà đồng sáng lập thứ ba của Oculus, cũng nghỉ việc tại Facebook vào năm 2018.

Facebook thâu tóm Oculus với giá 2 tỉ USD vào năm 2014. Đây là thương vụ thể hiện hãng mạng xã hội cược lớn vào công nghệ thực tế ảo. Từ đó đến nay, Oculus tung một số bộ kính, gần đây nhất là phiên bản độc lập thế hệ thứ tư với giá 399 USD.

Sự ra đi của ông Mitchell đánh dấu ví dụ mới nhất về tình hình nhiều nhà sáng lập doanh nghiệp do Facebook thâu tóm rời khỏi Facebook. Tháng 4, Jan Koum, nhà đồng sáng lập WhatsApp, thông báo rời Facebook. Hai nhà đồng sáng lập Instagram là Kevin Systrom và Mike Krieger thì rời ứng dụng mạng xã hội vào tháng 9.2018.

Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/cong-nghe/nha-sang-lap-whatsapp-instagram-va-oculus-lan-luot-roi-facebook-1114785.html