Nhà sáng chế Trần Ngọc Phúc: 'Sinh tiếp' khẩu trang lọc virus và bụi bẩn

Các khẩu trang của ông Trần Ngọc Phúc có thể lọc bụi PM 2.5, vi khuẩn, virus, và các hạt có hại khác trong không khí.

GD&TĐ - Các khẩu trang của ông Trần Ngọc Phúc có thể lọc bụi PM 2.5, vi khuẩn, virus, và các hạt có hại khác trong không khí.

Nhà sáng chế Trần Ngọc Phúc giới thiệu sản phẩm mới.

Nhà sáng chế Trần Ngọc Phúc giới thiệu sản phẩm mới.

Khẩu trang công nghệ cao

Nhà sáng chế Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Tập đoàn Metran (Nhật Bản), được biết đến là “cha đẻ” của chiếc máy trợ thở MV20 đa năng hỗ trợ điều trị bệnh Covid-19 và máy thở cao tần số cao Hummingbird (HFO) vừa công bố ra mắt khẩu trang công nghệ cao tại thị trường Việt Nam. Theo đó, với tên gọi bộ khí thở O-pro, gồm 3 phiên bản mặt nạ/khẩu trang phù hợp với từng mục đích khác nhau: Dùng cho sinh hoạt hằng ngày, ở vùng dịch bệnh, và môi trường nguy hiểm nhiều khí độc (nhà máy, hầm than).

Dự án “Khẩu trang không khí của tương lai” của ông Trần Ngọc Phúc được khởi động từ tháng 6/2021. Khác với những loại khẩu trang/mặt nạ bằng vải hoặc dùng một lần, khẩu trang do nhóm kỹ sư của Metran chế tạo được làm bằng silicon y tế trong suốt chống mờ, không thẩm thấu để ngăn các giọt bắn từ miệng đọng lại và thoát ra ngoài.

Khẩu trang có bộ lọc không khí an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường không khí xung quanh. Khoang khẩu trang tạo áp lực dương, đảm bảo không khí chưa lọc khuẩn không thể xâm nhập vào hệ hô hấp. Mặt khác, thiết bị đi kèm được nối bằng một ống dẫn khí với khẩu trang có tích hợp tia tử ngoại diệt virus bám trên bề mặt cùng khả năng kết nối không dây với điện thoại thông minh.

Tác giả của phát minh mới này chia sẻ, trong tương lai sản phẩm sẽ được bổ sung thêm cảm biến đo áp lực không khí, ô nhiễm không khí, hay thậm chí là thân nhiệt của người sử dụng để tiến hành phân tích.

Được tích hợp với bộ lọc HEPA H-13 và đèn xúc tác quang học kháng khuẩn, loại khẩu trang này có khả năng lọc đến 99,9% bụi mịn có kích thước nhỏ hơn 2.5 micron (PM 2.5), vi khuẩn, virus và các hạt có hại có trong không khí. Khẩu trang có 3 mức độ điều chỉnh cung cấp được hơn 100 lít khí mỗi phút.

Nhà sáng chế Trần Ngọc Phúc cho hay, loại khẩu trang này phù hợp để chống Covid-19, đồng thời lọc được bụi mịn PM 2.5, các loại phấn hoa gây dị ứng. Đặc biệt, sản phẩm có tiềm năng hỗ trợ những người bệnh điều trị bệnh tắc nghẽn mãn tính (COPD) giúp họ tự bảo vệ bản thân trong môi trường không khí, một chủ đề mà ông Phúc đã bỏ công nghiên cứu từ nhiều năm về trước. Khẩu trang cũng phù hợp để sử dụng cho công nhân làm việc trong môi trường độc hại…

Dòng khẩu trang O-Pro sẽ có 3 phiên bản để phục vụ cho các nhu cầu sử dụng khác nhau. Loại O-Pro Vital có thể dùng cho môi trường sinh hoạt hàng ngày và ở bất cứ đâu, đặc biệt cả khi trời oi bức, nóng rát. Với phiên bản này, người dùng dễ dàng sử dụng khi chơi thể thao, chạy bộ... và dùng kèm được với các loại khẩu trang đang sẵn có trên thị trường.

Dòng O-Pro Prime có khả năng lọc khí 2 chiều thông qua lớp HEPA filter, nhờ đó không khí khi đưa ra ngoài môi trường đã được lọc sạch, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của những người xung quanh, tạo ra bầu không khí xanh - sạch. Dòng khẩu trang này thích hợp cho các trường hợp như dùng trên máy bay, bệnh viện thông thường...

Dòng O-Pro Ultra: Phiên bản cao cấp và có khả năng bảo vệ cao. Phiên bản này có công năng tương tự như phiên bản 2, và đi kèm theo trang bị PPE che chắn và phần đầu và mặt, giúp bảo vệ toàn diện. Đây là dòng khẩu trang thích hợp cho các môi trường như các hầm mỏ nhiều khí độc, môi trường bệnh viện nơi có nhiều bệnh nhân mắc bệnh về đường hô hấp và bệnh lây nhiễm qua không khí, nơi điều trị bệnh nhân Covid-19. Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm được bán với giá từ 8,4 – 9,4 triệu đồng.

Tạo luồng khí mát cho phổi

Nhà sáng chế Trần Ngọc Phúc chia sẻ, năm 2020, khi đại dịch bùng phát ở Vũ Hán Trung Quốc, báo chí đưa tin có một cậu bé đã chết vì đeo khẩu trang tập thể dục. Ông đã rất sốc và xúc động khi đọc thông tin đó và bắt đầu suy nghĩ tìm ra giải pháp. Có sẵn kinh nghiệm nghiên cứu các dòng máy thở cao tần số cao cấp, ông quyết định ứng dụng vào sản xuất khẩu trang như một sản phẩm công nghệ cao để lọc khí.

Theo ông, nhu cầu về bầu không khí sạch và an toàn chưa bao giờ lại cấp thiết như lúc này. Ngoài virus, chất lượng không khí ngày càng tồi tệ hơn. Dữ liệu từ WHO cho thấy, cứ 10 người thì có 9 người hít phải các chất ô nhiễm ở mức độ cao và khoảng 7 triệu người chết hàng năm vì ô nhiễm không khí. Trong những điều kiện chất lượng không khí ngày càng thấp, thì cách bảo vệ tốt nhất là sử dụng khẩu trang.

Mục đích của sáng chế này là giúp con người kiểm soát không khí trước khi đưa vào phổi. Nhân viên bệnh viện có nguy cơ tiếp xúc với virus, người làm xây dựng và khai thác mỏ, người làm dịch vụ... hay người bình thường cần hít thở không khí sạch.

Ông Trần Ngọc Phúc kỳ vọng: “Tôi mong rằng khẩu trang sẽ sớm trở thành một phong cách. Hành động đeo khẩu trang sẽ trở nên phổ biến và gần gũi hơn với mọi người. Chiếc khẩu trang này được nghiên cứu tạo luồng không khí mát cho phổi, thậm chí không cần nhờ đến điều hòa, tiết kiệm điện năng”. Với kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực này, nhà sáng chế Trần Ngọc Phúc mong muốn sẽ thiết kế và phát triển một loại khẩu trang đột phá thế hệ mới, giúp mọi người có thể hít thở không khí sạch, an toàn ngay bây giờ và trong tương lai.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/nha-sang-che-tran-ngoc-phuc-sinh-tiep-khau-trang-loc-virus-va-bui-ban-6ghE8BY7g.html