Nhà sản xuất phim 'Vị' bị xử phạt 35 triệu đồng

Mới đây Thanh tra Bộ VHTT&DL vừa ra quyết định số 2/QĐ-XPVPHC đối với công ty TNHH Le Bien Pictures - nhà sản xuất bộ phim 'Vị'.

Theo đó, đơn vị này bị xử phạt vi phạm hành chính vì đã phát hành phim khi chưa được cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp phép phổ biến. Cụ thể, nhà sản xuất bộ phim này đã gửi “Vị” (tựa đề tiếng Anh “Taste) tham dự Liên hoan phim Berlin lần thứ 71 diễn ra tại Đức khi chưa được Cục Điện ảnh cấp giấy phép phổ biến phim. Việc làm này của Le Bien Pictures đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4, điều 5 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quản cáo, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 28/2017/NĐ-CP. Với vi phạm này, nhà sản xuất “Vị” bị xử phạt số tiền là 35 triệu đồng.

Cảnh trong phim "Vị"

Cảnh trong phim "Vị"

Vào đầu tháng 3 vừa qua, “Vị” gây chú ý với giới làm phim quốc tế khi giành giải đặc biệt của Ban giám khảo tại hạng mục “Encounters” trong khuôn khổ LHP Berilin lần thứ 71-2021. Trên fanpage chính thức của LHP, bộ phim được nhận xét là “một sự trừu tượng hóa các mối quan hệ xã hội, có bố cục và được sắp xếp một cách táo bạo, sử dụng những mảng miếng rất cụ thể để xây dựng nên cuộc đối đầu giữa việc giải thoát và quay lại cuộc sống khổ hạnh”. Bộ phim do đạo diễn trẻ Lê Bảo dàn dựng có thời lượng khoảng 97 phút với nội dung xoay quanh câu chuyện về một cầu thủ người Nigeria nhập cư vào Việt Nam để thi đấu bóng đá. Tuy nhiên do bị gãy chân sau một trận đấu, anh buộc phải giải nghệ và bị thất nghiệp, chuyển đến sống tại một khu “ổ chuột” tại TP.HCM. Tại đây anh trở thành hàng xóm của bốn người phụ nữ trung niên và làm đủ nghề để kiếm sống.

Nam diễn viên chính trong phim

Đây cũng là bộ phim dài đầu tay của đạo diễn Lê Bảo, được thực hiện dựa trên sự hỗ trợ, hợp tác với một số nhà sản xuất Singapore, Pháp, Thái Lan, Đức…Phim được phát triển dựa trên bộ phim ngắn cùng tên mà đạo diễn Lê Bảo từng dàn dựng. Vốn là đạo diễn không chuyên song vì đam mê điện ảnh nên Lê Bảo đã theo học một khóa đào tạo phim ngắn rồi tự mày mò làm phim. “Vị” là phim ngắn “demo” cho dự án phim truyện dài đầu tay của anh.

Trước đó, dự án phim ngắn “Vị” đã tham gia Liên hoan phim ngắn và videp tại Thái Lan diễn ra vào năm 2016. Cũng trong năm này, “Vị” được vinh danh dự án triển vọng nhất tại Liên hoan phim quốc tế Singapore lần thứ 27.

An Vy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nha-san-xuat-phim-vi-bi-xu-phat-35-trieu-dong-post466779.antd