Nhà sản xuất khẳng định vaccine COVID-19 Trung Quốc an toàn với trẻ nhỏ

Chủ tịch một nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc tuyên bố vaccine của họ có thể tạo phản ứng miễn dịch kéo dài ít nhất 6 tháng và an toàn với trẻ em.

Vaccine ngừa COVID-19 của CNBG đang được sử dụng tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Vaccine ngừa COVID-19 của CNBG đang được sử dụng tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

“Từ dữ liệu mà chúng tôi thu thập được, hiệu quả miễn dịch từ vaccine của chúng tôi là 6 tháng. Chúng tôi đã quan sát người đầu tiên được tiêm vaccine suốt hơn 8 tháng nay, và kết quả cho thấy vaccine vẫn rất hiệu quả”, ông Yang Xiaoming – Chủ tịch CNBG thuộc Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Sinofarm – trả lời hãng thông tấn Tân Hoa.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) yêu cầu bất kỳ loại vaccine ngừa COVID-19 lưu thông trên thị trường cần phải tạo phản ứng miễn dịch kéo dài ít nhất 6 tháng. Tháng trước, ông Zeng Yixin – Phó Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc – tuyên bố gần như chẳng có gì phải lo lắng về việc vaccine Trung Quốc không đáp ứng được tiêu chuẩn mà WHO đặt ra.

Chủ tịch Yang còn khẳng định ít nhất 1 trong các ứng viên vaccine của họ an toàn đối với nhóm trẻ em từ 3 đến 17 tuổi, dựa trên dữ liệu thử nghiệm của công ty. Tuy nhiên, ông này cũng cảnh báo thận trọng khi sử dụng vaccine cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.

“Vẫn có một chút lưu ý khi dùng cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, vì hệ miễn dịch của các em vẫn đang phát triển. Chính vì vậy, chúng ta phải cẩn thận và theo dõi sát sao trong quá trình tiêm chủng”, Chủ tịch Yang không đề cập đến loại vaccine nào an toàn cho trẻ em.

Tính đến thời điểm hiện tại, CNBG phát triển hai loại vaccine ngừa COVID-19, và hai vaccine này đều đã được sử dụng tại Trung Quốc.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nha-san-xuat-khang-dinh-vaccine-covid19-trung-quoc-an-toan-voi-tre-nho-20210116204346145.htm