Nhà sách Phương Nam bán vốn tại CGV Việt Nam sau 13 năm

Ban lãnh đạo và cổ đông Phương Nam đã thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn góp còn lại tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam cho đối tác với giá dự kiến 101 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) vừa có nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp còn lại của đơn vị này tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam cho đối tác.

Cụ thể, Phương Nam sẽ chuyển nhượng lại 7,5% vốn sở hữu còn lại của mình tại cụm rạm CGV Việt Nam ngay trong năm nay. Giá trị của thương vụ chuyển nhượng này dự kiến là 101 tỷ đồng. Nếu so với giá vốn đầu tư ban đầu chỉ 11,5 tỷ đồng, khoản đầu tư này của Phương Nam đã sinh lời gấp gần 9 lần.

Theo phương án chuyển nhượng, số tiền thu được lần này sẽ được ưu tiên trả công nợ cho các đối tác, nhà cung cấp theo đúng thời hạn cam kết, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và tạm chi cổ tức năm 2018.

Như vậy, sau đợt thoái vốn, Phương Nam sẽ chính thức “dứt tình” với CGV Việt Nam sau hơn 13 năm đầu tư vào đây.

Phương Nam chính thức thoái toàn bộ vốn khỏi CGV Việt Nam sau hơn 12 năm đầu tư. Ảnh: Thanh Tùng.

Trước đó, cũng vì nợ nần mà công ty này đã phải bán 12,5% vốn sở hữu tại CGV Việt Nam cho đối tác là Công ty cổ phần Đầu tư Kim cương đen với giá 160 tỷ đồng, tương đương định giá CGV Việt Nam hiện tại vào khoảng gần 1.300 tỷ đồng.

Thương vụ cũng giúp Phương Nam thu lời hơn 100 tỷ đồng so với khoản đầu tư ban đầu. Theo HĐQT công ty, nguồn tiền thu được sẽ được ưu tiên trả nợ cho đối tác CJI bao gồm cả nợ gốc và một phần nợ lãi.

Phương Nam đầu tư vào CGV Việt Nam từ những ngày đầu khi liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài Envoy Media Partner Limited của Hàn Quốc thành lập cụm rạp MagaStar (tiền thân của CGV Việt Nam) từ năm 2005. Hệ thống này nhanh chóng chiếm lĩnh 50% thị phần rạp chiếu phim và đến 2012 là cụm rạp có doanh thu lớn nhất Việt Nam với 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó CGV của Tập đoàn CJ Group (Hàn Quốc) đã mua lại 80% vốn tại Megastar từ Envoy và Phương Nam chỉ còn sở hữu lại 20% cổ phần tại đây.

CGV Việt Nam cũng chính là khoản đầu tư hiệu quả nhất của Phương Nam trong khi cụm rạp này chiếm lĩnh trên 45% thị phần chiếu phim trong nước và mang về hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho Phương Nam.

Công ty này cũng mới trải qua quý II kinh doanh tương đối khởi sắc khi thu về 182 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng hơn 9,3 tỷ đồng, chấm dứt 2 quý thua lỗ liên tiếp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm vừa qua, chủ sở hữu nhà sách lớn thứ 2 tại Việt Nam ghi nhận 338 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu chủ yếu vẫn đến từ hoạt động kinh doanh sách và hàng tổng hợp chiếm lần lượt 48% và 45% tổng doanh thu. Chính đà tăng từ 2 mảng này kỳ vừa qua đã giúp tổng doanh thu của công ty tăng mạnh, còn lại là các mảng khác như phim, băng đĩa, cà phê sách…

Sau khi trừ các chi phí liên quan và thuế thu nhập doanh nghiệp, Phương Nam ghi nhận gần 8 tỷ đồng lãi ròng sau 6 tháng, chấm dứt thua lỗ so với cùng kỳ trước đó.

Công ty cổ phần Văn Hóa Phương Nam là đơn vị sở hữu chuỗi cửa hàng sách Phương Nam, một trong hai nhà sách có quy mô lớn nhất tại Việt Nam với hàng chục cửa hàng trên khắp cả nước.

Quang Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-sach-phuong-nam-ban-von-tai-cgv-viet-nam-sau-13-nam-post872728.html