Nhã Phương: Vì đâu vào nghề 10 năm vẫn quá lắm ồn ào

Vừa được khen ngợi vì vai diễn đột phá trong 'Cây táo nở hoa' chưa lâu, Nhã Phương đã vướng 'nghi án' bị đạo diễn của phim điện ảnh '1990' chỉ thẳng tên vì làm việc thiếu chuyên nghiệp. Vì sao Nhã Phương đã 10 năm theo nghề, vẫn được ưu ái mời đủ các dự án từ phim điện ảnh đến phim truyền hình vẫn cứ không thoát được cái mác 'kém chuyên nghiệp' như vậy?

Phủ sóng nhiều nhưng thiện cảm chưa cao

Nhã Phương từng theo học trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, đến khoảng 2019 - 2010 thì cô chính thức ra mắt với các vai phụ trong “Những thiên thần áo trắng”, “Hoàng tử xấu trai”, “Hoa nắng”, “Trường nội trú”.

Cơ hội đến với Nhã Phương vào năm 2013, cô tham gia phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò”. Từ đó đến nay, Nhã Phương có sự nghiệp thăng tiến không ngừng khi cả điện ảnh lẫn truyền hình đều ưu ái mời cô góp mặt. Chỉ trong mấy tháng đầu năm 2021, Nhã Phương có hai phim ra mắt tại rạp là “Song song” và “1990”. Cùng thời điểm đó, bộ phim truyền hình “Cây táo nở hoa” cô tham dự cùng loạt tên tuổi nổi tiếng khác như: Hồng Ánh, Thái Hòa, Trương Thế Vinh, Thúy Ngân, Song Luân… trên sóng HTV2 rất được khen ngợi.

Nhưng đã 10 năm trong nghề, góp mặt trong giới giải trí lâu như vậy, chỗ đứng cũng “không phải dạng vừa” mà lùm xùm chưa bao giờ “thôi” buông cho Nhã Phương. Mà hầu như những lùm xùm đó đều đến từ thái độ làm việc bị cho là “thiếu chuyên nghiệp” của cô.

Mới cách đây không lâu, tại họp báo ra mắt phim “Song song”, Nhã Phương để cả ê-kíp và báo chí đợi khi đến muộn cả tiếng đồng hồ. Khi đến, cô khóc trong họp báo mong sự cảm thông. Nhiều câu hỏi được đặt ra lúc đó là liệu chuyện “khóc lóc” có phải là một hình thức PR mới? Tất nhiên, ê-kíp khẳng định đó không phải chiêu trò PR phim, mà suy cho cùng, có ai PR phim kiểu đi muộn kém chuyên nghiệp như vậy?

“Song song” ra rạp không nhiều thành công, trong khi “1990” do Nhã Phương đóng chính cùng Diễm My và Ninh Dương Lan Ngọc đã lên lịch ra mắt vào ngày 23-4 phải hoãn lại. Phía đạo diễn của phim “bức xúc” tố Nhã Phương mắc bệnh “ngôi sao” và không hợp tác trong quá trình quảng bá phim.

 Nhã Phương trong phim điện ảnh “1990” – bộ phim mà cô bị chính đạo diễn tố thiếu hợp tác. (Ảnh: Đoàn làm phim)

Nhã Phương trong phim điện ảnh “1990” – bộ phim mà cô bị chính đạo diễn tố thiếu hợp tác. (Ảnh: Đoàn làm phim)

Trong cả hai bài đăng Facebook gần đây nhất, nam đạo diễn của phim là Nhất Trung không nêu đích danh nhưng bày tỏ sự bức xúc về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của cô. Cụ thể, anh phải "năn nỉ ỉ ôi", diễn viên này mới chịu đăng bài về phim nhưng lại đăng toàn những thứ đi ngược lại với kế hoạch truyền thông. Ngoài ra người này chỉ đồng ý tham gia một ngày cinetour, không nhận lịch phỏng vấn báo chí, không cho giao lưu fan..., dù tất cả những điều này có trong hợp đồng và đã báo từ trước.

Công ty quản lý Nhã Phương là Trung tâm Ngôi sao số (eStars), trực thuộc Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) cho biết: “Công ty là đơn vị toàn quyền quyết định về các vấn đề liên quan tới công việc của nghệ sĩ từ lịch trình, nội dung công việc, quản trị mạng xã hội. Riêng với dự án phim “1990”, từ khi bắt đầu cho đến thời điểm này, tất cả mọi việc liên quan đều do nhà sản xuất làm việc và trao đổi thông qua công ty quản lý Nhã Phương, không làm việc trực tiếp với diễn viên, trừ khi làm việc về diễn xuất và kịch bản.

Vì vậy, mọi suy đoán, quy chụp về diễn viên với các thông tin thiếu thiện chí đang lan tràn trên truyền thông và mạng xã hội đều vô lý và bất công với Nhã Phương”.

Chẳng bên nào nhận sai, nhưng người bênh vực Nhất Trung cũng không ít, và điều đó đồng nghĩa với việc có là chiêu trò PR phim hay không thì khán giả cũng chẳng mấy thiện cảm với vai diễn của Nhã Phương nữa.

Yếu ở đâu phải sửa từ đó

Có một thực tế là ngoại trừ “Cây táo nở hoa” – diễn xuất của Nhã Phương dù ở điện ảnh hay truyền hình nhiều năm qua vẫn chưa làm khán giả cảm thấy ưng ý. Bởi với vai trò là diễn viên chuyên nghiệp, lại có kinh nghiệm theo nghề, khán giả chờ đợi nhiều hơn ở Nhã Phương là cách biểu cảm khuôn mặt nghèo nàn và có phần đơ cứng.

Không ít ý kiến trên các trang phim, các diễn đàn phim đều cho rằng: Nhã Phương diễn xuất phim nào cũng như phim nào, biểu cảm dễ nhận thấy nhất là: Nhíu mày, trợn mắt và khẩu hình miệng không phù hợp.

Hơn 10 năm qua, cách diễn của Nhã Phương gần như không có sự đột phá, gây nhàm chán dù liên tục thay đổi tạo hình nhân vật. Khi xem phim Nhã Phương đóng, nhiều khán giả chê cô có biểu cảm quá lố, đặc biệt khi khóc.

Hơn 10 năm qua, cách diễn của Nhã Phương gần như không có sự đột phá

Vì thế, nhiều câu hỏi đặt ra rằng: Diễn xuất bị chê một màu nhưng Nhã Phương vẫn được nhiều nhà sản xuất phim lựa chọn là vì sao? Câu trả lời là rất nhiều lí do, trong đó có ngoại hình, có vị trí ở giới giải trí, có tên tuổi được quan tâm vì yếu tố gia đình, cũng là cả việc có thể cách diễn của cô đảm nhiệm được những tính cách nhẹ nhàng, vừa phải chăng?

Mổ xẻ tận gốc những lùm xùm là việc ngoài tầm của khán giả, chỉ nghệ sĩ và ê-kíp của họ mới biết rõ nhất, nhưng có một mẫu số chung là không có một nghệ sĩ nào được yêu mến nếu không có tài năng, nhân cách và sự chuyên nghiệp cả. Vì thế, không chỉ Nhã Phương, khán giả cũng dành nhiều sự động viên với các nghệ sĩ khác, nếu gắn bó, nghiêm túc với nghề, đi lâu đi dài trong nghệ thuật thì cần phải cố gắng từ những điểm mình đang yếu.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nha-phuong-vi-dau-vao-nghe-10-nam-van-qua-lam-on-ao-236308.html