Nhã Phương, Quốc Trường, Lan Phương...Dàn diễn viên Bắc tiến đã thành sao

Thời gian gần đây nhiều diễn viên Bắc tiến đóng phim đã gặt hái được nhiều thành công đáng kể. Nếu Nhã Phương vụt sáng thành sao thì các diễn viên như Quốc Trường 'Về nhà đi con' hay Trọng Nhân đang gây sốt trong 'Hoa hồng trên ngực trái'

Nhã Phương

Tính đến thời điểm này, nếu nói về diễn viên Bắc tiến thành công nhất thì Nhã Phương phải là cái tên đầu tiên. Khi còn là một diễn viên trẻ chưa có quá nhiều tiếng tăm, Nhã Phương bất ngờ được chọn làm nữ chính trong bộ phim hợp tác giữa VFC với Hàn Quốc "Tuổi thanh xuân".

Bộ phim đạt được hiệu ứng khá tốt khi phát sóng nên nhà sản xuất đã tiếp tục làm phần 2 và Nhã Phương vẫn tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng". Vai diễn này không chỉ giúp Nhã Phương giành được Cánh diều vàng 2015 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mà còn mở đường cho cô thăng tiến trong sự nghiệp. Từ một diễn viên chưa có nhiều sản phẩm nổi bật, Nhã Phương trở thành một tên tuổi được săn đón ở cả truyền hình và điện ảnh.

Nhã Phương thành danh từ vai nữ chính trong hai phần Tuổi thanh xuân

Nhã Phương thành danh từ vai nữ chính trong hai phần Tuổi thanh xuân

Cô tiếp tục đạt được thành công khi hợp tác với VFC trong bộ phim "Ngày ấy mình đã yêu"

Sau "Tuổi thanh xuân", nữ diễn viên sinh năm 1990 tiếp tục góp mặt trong một số dự án truyền hình khác của VFC như: Khúc hát mặt trời; Zippo, mù tạt và anh; Ngày ấy mình đã yêu...

Đây đều là những bộ phim khá ăn khách và điều đáng nói là tất cả đều mang về tiếng tăm cho những bạn diễn của Nhã Phương. Diễn viên Quang Tuấn giành được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2015 sau khi hợp tác cùng cô trong Khúc hát mặt trời. Điều tương tự cũng xảy ra với Nhan Phúc Vinh khi nam diễn viên đóng cặp với Nhã Phương trong "Ngày ấy mình đã yêu".

Bà xã Trường Giang thành danh khi Bắc tiến đóng phim

Quốc Trường

Cùng với cơn sốt "Về nhà đi con", Quốc Trường được biết đến rộng rãi như một "soái ca" trong làng giải trí Việt. Vai diễn Vũ sở khanh trong bộ phim "quốc dân" này khiến khán giả phát cuồng bởi hành trình biến hóa từ "bad-boy" chính hiệu trở thành một người đàn ông đầy trách nhiệm của gia đình. Giữa một dàn diễn viên quen thuộc trên VTV của bộ phim, Quốc Trường như một cơn gió lạ khiến người xem thích thú bởi ngoại hình điển trai lãng tử và cách vào vai khá ngọt.

Quốc Trường trở thành "soái ca" trong "Về nhà đi con"

Trước khi tham gia "Về nhà đi con", Quốc Trường đã có đến 10 năm tham gia diễn xuất với khá nhiều vai chính và một sự nghiệp kinh doanh được khá nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng phải đến sau thành công của bộ phim này, tên tuổi của nam diễn viên sinh năm 1988 mới được đông đảo khán giả cả nước biết đến như thế. Nam diễn viên xuất hiện dày đặc trên quảng cáo, sự kiện giải trí và được săn đón như một sao Hàn khi bộ phim bắt đầu gây sốt.

Quốc Trường được săn đón rầm rộ sau Về nhà đi con

Trọng Nhân

Gây sốt với hình ảnh "phi công trẻ" đáng yêu nhất màn ảnh Việt trong bộ phim đang lên sóng "Hoa hồng trên ngực trái", Trọng Nhân là diễn viên miền Nam tiếp theo thành công khi Bắc tiến. Khác với Quốc Trường, Trọng Nhân trước khi thành công với "Hoa hồng trên ngực trái" từng có khá nhiều lần hợp tác với VFC trong các bộ phim như: Hôn nhân trong ngõ hẹp; Zippo, mù tạt và em...

Hình ảnh cậu thiếu gia Khang với tính cách có phần bất cần nhưng lại vô cùng trách nhiệm trong chuyện tình cảm. Cùng với độ hot của "Hoa hồng trên ngực trái", Khang cũng trở thành một "soái ca" mới của hội chị em với hình tượng "bên ngoài nhiều tiền, bên trong ấm áp". Chính vì độ đáng yêu của nhân vật Khang mà chuyện tình chị - em của Khang và San (Diệu Hương) được rất nhiều khán giả quan tâm dù cả hai đều không thuộc tuyến nhân vật chính.

Khang trở thành "soái ca" miền Nam tiếp theo trên sóng VTV

Chuyện tình chị đẹp - phi công khiến nhiều khán giả thích thú

Trong sự nghiệp 10 năm tham gia diễn xuất, Trọng Nhân cũng trải qua khá nhiều thăng trầm. Có được vai chính ngay từ khi còn là sinh viên trường sân khấu nhưng suốt quãng thời gian sau đó, nam diễn viên không để lại nhiều dấu ấn. Anh được biết đến như diễn viên khá quen mặt trên truyền hình nhưng lại chưa có một vai diễn nào đủ đặc sắc và ấn tượng để được ghi nhớ. Chính vì thế vai Khang có thể sẽ là bước ngoặc trong sự nghiệp của Trọng Nhân giúp anh giới thiệu bản thân đến với khán giả nhiều hơn.

Trọng Nhân được chú ý nhiều hơn khi tham gia vai diễn này

Lan Phương

Lan Phương là một trường hợp đặc biệt nếu gọi cô là một diễn viên Bắc tiến thành công. Nữ diễn viên vốn là người Hà Nội gốc nhưng sinh ra và lớn lên ở Vùng Tàu. Cô là một trong số ít những diễn viên thành công ở cả trong Nam lẫn ngoài Bắc từ truyền hình đến điện ảnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau "Cô gái xấu xí" thì "Cả một đời ân oán" chính là bộ phim truyền hình ấn tượng nhất của Lan Phương. Với lối diễn sắc sảo từ trong ánh mắt và giọng nói, nữ diễn viên đã chinh phục thành công vai phản diện nặng ký Diệu trong bộ phim này.

Lan Phương gây ấn tượng mạnh mẽ khi vào vai phản diện trong "Cả một đời ân oán"

Nữ diễn viên tiếp tục gặt hái nhiều thành công khi tham gia "Nàng dâu order"

Vai diễn này giúp Lan Phương được ghi nhận tại VTV Awards 2018 với danh hiệu Diễn viên nữ ấn tượng. Sau đó, nữ diễn viên còn có cơ hội vào vai chính trong một bộ phim cũng rất được yêu thích là Nàng dâu order.

Trang Trần

Từ khóa: Nhã Phương Quốc Trường Huỳnh Anh

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nha-phuong-quoc-truong-lan-phuongdan-dien-vien-bac-tien-da-thanh-sao-post320602.info