Nhà phố sở hữu góc nào cũng chill ở Sài Gòn của đôi vợ chồng trẻ

Không gian sống của gia đình chị Kiều Vân được xây dựng trên mảnh đất rộng 110m² với đủ các khu vực chức năng giúp mọi người luôn cảm thấy thoải mái khi sống trong nhà.

Chị Trần Thị Kiều Vân (31 tuổi) hiện làm nghề phun xăm thẩm mỹ. Trước đây, vợ chồng chị cùng hai con nhỏ sống ở chung cư. Tuy nhiên, vì đặc thù công việc phải có học viên, mỗi lần lên căn hộ sẽ khá bất tiện.

Vì thế, để tiện cho cả khách hàng và học viên, chị Kiều Vân cùng chồng đã tìm kiếm và chọn mua căn nhà hiện tại.

Chị Vân cho biết: "Vì công việc của mình nên chồng mình đã mua một căn nhà phố liền kề. Bên trong xây thô nên mình được thỏa sức thiết kế theo sở thích ngay từ đầu.

Mình có quen anh chị kiến trúc sư này vì hàng xóm với nhau ở chung cư. Mình đã nhờ anh chị thi công cho căn nhà mới này vì cùng gu, hiểu ý nhau nên rất dễ làm việc. Và quả là sự lựa chọn của mình không sai khi chọn thiết kế và thi công cùng một đơn vị".

Căn nhà phố liền kề được vợ chồng chị Vân mua xây thô bên trong.

Căn nhà phố liền kề được vợ chồng chị Vân mua xây thô bên trong.

Chị Vân hiện đang kinh doanh lĩnh vực làm đẹp tại nhà.

Căn nhà có diện tích 78m2 được xây dựng trên mảnh đất rộng 110m2. Vợ chồng chị Vân chọn phong cách tân cổ điển cho căn nhà của mình. Chị Vân chú trọng thiết kế khu vực làm việc của mình và khu vực nấu nướng, ăn uống của gia đình. Chị yêu thích chế biến nhiều món ngon mỗi ngày cho các thành viên nên dành nhiều tâm huyết để tạo nên góc bếp gọn gàng về hình thức, đầy đủ vật dụng tiện nghi về mặt chức năng.

Các khu vực còn lại đều do chồng chị quyết định. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng đều thích lựa chọn từng món đồ cho ngôi nhà nên thường cùng nhau quyết định.

Khu vực tầng hầm của gia đình chị Vân khá rộng nên có thể để được nhiều xe một lúc.

Khu vực tầng hầm.

Khu vực tầng 1 được bố trí phòng khách, phòng ăn và góc nấu nướng. Chị Vân theo… chủ nghĩa giấu đồ nên đồ đạc được chị cất hết gọn gàng vào các ngăn tủ. Đồ decor cũng được lựa chọn khá hạn chế. Một phần vì có con nhỏ, bày biện ra con chơi không thoải mái. Một phần vì công việc bận rộn nên chị luôn muốn ngôi nhà của mình được ngăn nắp, thông thoáng tạo cảm giác dễ chịu khi sinh hoạt, làm việc.

Không gian phòng khách kết nối góc ăn uống và khu bếp.

Các không gian đều được sử dụng màu trung tính.

Chủ nhân của căn bếp tiện dụng chia sẻ thêm: "Căn bếp đối với mình rất đặc biệt. Máy móc, các vật dụng đều được mình cất hết vào tủ nhưng chia ra công năng của các tủ và đồ ở tủ nào mình để đúng tủ đó nên không phải đi tìm đồ mỗi khi cần sử dụng. Ví dụ như ở các hộc tủ bếp, mình sẽ để những vật dụng nấu bếp như nồi, chảo, gia vị, hành tỏi…

Phía dưới bồn rửa chén sẽ là nơi để các vật dụng tẩy rửa, thùng rác nhỏ dùng trong ngày, khăn lau bếp… Ngay bên cạnh bồn rửa là máy rửa chén để khi mình tráng xong sẽ bỏ ngay vào bên trong một cách thuận tiện. Khi máy rửa chén rửa xong cũng có thể bỏ chén bát vào đảo bếp gần ngay đó rất thuận tiện".

Góc ăn uống dịp Noel được decor với cây thông xinh xắn.

Không gian ấm cúng, gọn gàng.

Góc sum vầy được decor nhẹ nhàng nhưng vô cùng sang trọng.

Dù không thường xuyên nấu nướng nhưng chị Kiều Vân luôn muốn bố trí mọi thứ thật khoa học. Thêm một điều đặc biệt của bếp chính là ô cửa sổ khá rộng nên chị không dùng máy hút mùi. Sân sau bếp được trồng rất nhiều cây.

Sân sau có hai phía, phía nhìn từ trong bếp ra là những cây to và nếu nhìn từ sân sau vào bếp có thể thấy kệ trồng cây nho nhỏ như sen đá, xương rồng nhỏ dễ thương. Sân sau nhiều cây nên rất thư giãn, nấu ăn cũng giúp mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Vì vậy, bếp là nơi được chị Kiều Vân đặc biệt yêu thích.

Góc bếp và đảo bếp.

Các góc nhỏ kết nối với sân sau.

Góc bếp không cần sử dụng hút mùi.

Không gian gọn gàng nhờ thiết kế các khu vực lưu trữ.

Khu vực tầng hai là phòng làm việc của chị Vân và phòng của hai con nhỏ. Theo thiết kế ban đầu, tầng 2 sẽ được thiết kế phòng riêng cho hai bé. Tuy nhiên, chị Vân thấy hai con còn nhỏ nên chị Vân sử dụng một phòng làm phòng làm việc. Bé còn nhỏ vẫn ngủ chung với bố mẹ nên sau này con lớn, bé trai sẽ lên tầng trên còn bé gái sẽ ở căn phòng hiện tại.

Không gian phòng ngủ của hai con.

Căn phòng rộng thoáng và nhiều ánh sáng.

Không gian gọn gàng, ngăn nắp.

Khu vực tầng 3 là không gian riêng của vợ chồng chị Kiều Vân gồm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm kết hợp phòng thay đồ master. Sở thích của chồng chị và hai con là ngâm bồn nên căn nhà được chú trọng thiết kế phòng tắm với bồn tắm cỡ lớn giúp mọi người thoải mái thư giãn, tận hưởng cảm giác thoải mái khi bước vào khu vực này.

Phòng ngủ sang trọng dành cho hai vợ chồng chị Vân.

Khu vực tủ đồ kèm kệ tivi.

Phòng tắm rộng rãi.

Không gian thư giãn liền với phòng thay đồ.

Tầng 4 có một phòng ngủ linh động dành cho khách và phòng giặt đồ. Đây cũng là căn phòng có thể sẽ sử dụng cho bé trai khi con lớn hơn một chút.

Căn nhà 4 tầng với đầy đủ các khu vực chức năng giúp mọi người luôn cảm thấy thoải mái, gần gũi, ấm cúng khi chung sống. Đối với chị Kiều Vân, căn nhà vừa là nơi gắn bó các thành viên trong gia đình vừa là nơi kinh doanh nên chị rất hài lòng với thiết kế cũng như cách trang trí của hai vợ chồng dành cho tổ ấm mới của mình.

Nguồn ảnh: NVCC

MH

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nha-pho-so-huu-goc-nao-cung-chill-o-sai-gon-cua-doi-vo-chong-tre-222020311215283705.htm