Nhà phố Sài Gòn lấp lánh nắng ban mai trên báo ngoại

House of Breeze là một công trình thú vị để học hỏi và áp dụng cho nhiều nhà phố khác ở Việt Nam.

House of Breeze là ngôi nhà phố 2 tầng được xây liền kề các tòa nhà lân cận, nằm trên một con phố sầm uất ở TP HCM.

House of Breeze là ngôi nhà phố 2 tầng được xây liền kề các tòa nhà lân cận, nằm trên một con phố sầm uất ở TP HCM.

Mảnh đất xây nhà khá dài nhưng bề ngang hạn chế - đặc điểm thường thấy do lối cấu trúc chia thửa ở các đô thị lớn, nếu thiết kế không khéo có thể dẫn tới không gian sống bí và thiếu sáng.

Vì vậy, đơn vị thiết kế quyết định tập trung vào thiết kế mái che và giếng trời để có được một chiến lược gió thụ động cho nhà ống.

Mái nhà được thiết kế hai lớp nhằm tạo ra một khoảng đệm không khí, giúp các không gian riêng như phòng ngủ hấp thụ lượng nhiệt ít hơn.

Ngoài ra, hệ mái còn được tạo hình vô cùng ấn tượng với những đường uốn mềm mại, tạo ra nét kiến trúc trang nhã, thanh lịch cho ngôi nhà.

Do nằm sát với nhiều công trình xung quanh nên kiến trúc sư hạn chế việc mở cửa sổ hai bên hông tường mà thay vào đó là hai ô giếng trời.

Sự kết hợp giữa giếng trời và khoảng thông tầng giúp cho ngôi nhà lấy được ánh sáng tự nhiên vào ban ngày.

Các mảng xanh được bố trí ở cả sân trước và sân sau đóng vai trò như một hệ thống lọc đa lớp, làm giảm khói bụi độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào nhà.

Cây xanh cũng được đặt ở bếp và nhà vệ sinh nhằm ngăn mùi hôi phát tán ra các không gian khác. Nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn trong lành.

Mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ hướng ra giếng trời hoặc vườn sau.

Để đảm bảo tính thân thiện với môi trường, dự án đã lựa chọn sử dụng gạch đất sét nung làm tường và bê tông cốt thép đúc tại chỗ với cốt liệu địa phương cho các bộ phận kết cấu. Nguồn ảnh: Ha Pham.

Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nha-pho-sai-gon-lap-lanh-nang-ban-mai-tren-bao-ngoai-1493536.html