Nhà phố phủ đầy cây xanh ở Đà Nẵng lên báo Mỹ

Đáp ứng yêu cầu không gian gần gũi thiên nhiên của gia chủ, toàn bộ ngôi nhà được thiết kế mở, có nhiều cây xanh và lấy tối đa ánh sáng.

Nằm trong vịnh Đà Nẵng, The Sunrise House là ngôi nhà được thiết kế cho gia chủ người Hà Nội sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Nằm trong vịnh Đà Nẵng, The Sunrise House là ngôi nhà được thiết kế cho gia chủ người Hà Nội sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Trên khu đất rộng 243m2, nhà xây 3 tầng với tổng diện tích sử dụng 578m2.

Từ ý tưởng tạo ra một không gian xanh gần gũi thiên nhiên, toàn bộ nhà được thiết kế mở, có nhiều cây xanh và lấy tối đa ánh sáng tự nhiên.

Hạn chế lớn nhất của công trình là khu đất chỉ có một mặt thoáng, giống như hầu hết các ngôi nhà phố ở Việt Nam.

Vì vậy, các kiến trúc sư đã phân tích chi tiết đặc điểm môi trường - khí hậu và đưa ra một đề xuất hoàn toàn thỏa mãn cho nhà đầu tư.

Các không gian chính được thiết kế hướng tầm nhìn ra biển.

Cửa kính được thiết kế để gia chủ điều tiết ánh sáng và gió theo nhu cầu.

Thay vì thiết kế truyền thống (tầng một được bao quanh bởi hàng rào), toàn bộ khu vườn và khu vực tầng 1 được nâng lên cao hơn, vừa lấy ánh sáng, gió vừa cho tầm nhìn bao quát.

Cả không gian sống ngoài trời và trong nhà đều được đẩy ra phía trước để có thể ngắm nhìn toàn cảnh đại dương mênh mông.

Bên cạnh đó, các khoảng trống và cây được bố trí xen kẽ để bất kỳ góc nào trong nhà cũng đón ánh sáng và gió biển.

Khoảng nắng đắt giá trong căn nhà.

Cây xanh phủ kín mặt tiền vừa giúp giảm ánh nắng gay gắt vừa tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Nguồn ảnh: Hoang Le.

Video: Kiến trúc hiện đại cho ngôi nhà liền kề. Nguồn: VTC1

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nha-pho-phu-day-cay-xanh-o-da-nang-len-bao-my-1412724.html