'Nhà nước thành bà đỡ cho thị trường chứng khoán phát triển'

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhận định thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển.

Tại Hội thảo “Khơi thông dòng vốn trung - dài hạn cho phát triển kinh tế - xã hội” nằm trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019 diễn ra sáng 2/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, nhiều giải pháp được triển khai để thực hiện Nghị quyết TW 10 và nghị quyết 98 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ Tài chính đang nỗ lực hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp và minh bạch hóa thông tin; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà đánh giá cao thị trường chứng khoán trong việc huy động vốn trung và dài hạn. Ảnh: Văn Hưng.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà đánh giá cao thị trường chứng khoán trong việc huy động vốn trung và dài hạn. Ảnh: Văn Hưng.

Ông thông tin các bộ, ngành đang phối hợp để triển khai các giải pháp phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm. Những biện pháp này đã và đang tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển với đầu tư tăng trưởng khá, kim ngạch xuất nhập khẩu được nâng cao tạo ra nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính đưa ra thống kê tính đến cuối năm 2018, giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 110% GDP, trong đó thị trường cổ phiếu đạt khoảng 72% GDP, thị trường trái phiếu đạt hơn 39% GDP với trái phiếu doanh nghiệp đạt 8,6% GDP. Con số này được đánh giá cao hơn mục tiêu đề ra tại lộ trình phát triển tính đến năm 2020.

Ông khẳng định: “Thị trường chứng khoán với vai trò là kênh huy động vốn trung - dài hạn cho đầu tư phát triển đã có sự phát triển đáng ghi nhận". Thứ trưởng cũng nêu thê, quý I có khá nhiều doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường.

Để đạt được kết quả như trên, Thứ trưởng nhìn nhận thị trường chứng khoán đã trải qua một quá trình dài mà bắt đầu là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách.

Ông nhắc lại thời điểm năm 1998, 2000, khi Việt Nam chỉ có trong tay duy nhất nghị định về phát triển thị trường chứng khoán, rồi ra đời ủy ban chứng khoán. Cơ quan quản lý nhà nước đã làm mọi việc để hình thành và phát triển thị trường chứng khoán.

"Chúng tôi đánh giá cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam thực sự đã trở thành ‘bà đỡ’ cho thị trường chứng khoán phát triển", ông Hà bày tỏ.

Ngoài ra, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhận định thị trường bảo hiểm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển. Ông cho biết thị trường này duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 25% mỗi năm. Theo đó, quy mô của thị trường này đến cuối năm 2018 đạt trên 3% GDP đối với doanh thu bảo hiểm gốc, gấp đôi so với 10 năm trước.

Văn Hưng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-nuoc-thanh-ba-do-cho-thi-truong-chung-khoan-phat-trien-post941872.html