Nhà ngư học GS.TS Mai Đình Yên nhận định nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ Tây

Những ngày gần đây, tại hồ Tây xuất hiện có tình trạng cá chết hàng loạt và nổi lên tụ thành mảng trắng dạt vào ven bờ. Điều này khiến nhiều người dân lo lắng.

Cá chết trôi dạt trắng hồ Tây. Ảnh Trần Vương

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, kể từ ngày 7.7 đến sáng 9.7, mặt nước hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội) trắng xóa xác cá chết. Số lượng cá chết ước tính hơn 20 tấn.

Cá chết hàng loạt khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân quanh khu vực này. Ngay sau khi nhận được thông tin, các đơn vị chức năng TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công ty Khai thác cá hồ Tây kiểm tra, thu vớt cá chết và dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Lượng cá chết ước tính hơn 20 tấn. Ảnh: Trần Vương

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, GS.TS Mai Đình Yên, chuyên gia đầu ngành nghiên cứu về các loài cá, Hội sinh thái học Việt Nam, cho biết: Từ kinh nghiệm cho thấy nguyên nhân cá chết vừa do thời tiết vừa do ô nhiễm.

“Nếu hồ không ô nhiễm thì thời tiết không phải vấn đề quá lớn. Cùng tình trạng thời tiết nhưng các hồ khác không xảy ra hiện tượng này. Cần phải đặt câu hỏi vì sao như vậy? Trong hồ có ô nhiễm, hữu cơ nhiều cùng với sự thay đổi thất thường của thời tiết mới dẫn tới hiện tượng cá chết hàng loạt như vậy” – GS.TS Mai Đình Yên nhận định.

Cũng theo GS.TS Mai Đình Yên, hồ Tây năm trước cũng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt với số lượng lên tới hàng trăm tấn. Do vậy, cần phải làm rõ vấn đề này để rút kinh nghiệm cũng như có phương án ngăn chặn những tình huống tương tự xảy ra.

“Thứ nhất, cần phải kiểm soát kỹ rằng có việc xả nước thải vào hồ Tây không? Thứ hai, từ nhiều năm, lớp bùn hồ Tây đã dày đến hàng mét, khi có mưa lớn dễ gây ra xáo trộn, gây mất oxy dẫn tới hiện tượng cá chết. Do đó, cần có phương án, kế hoạch nạo vét, vệ sinh môi trường sao cho phù hợp để đảm bảo nguồn nước trong hồ” – chuyên gia nghiên cứu về cá cho biết.

Theo nhận định của GS.TS Mai Đình Yên, nguyên nhân cá chết vừa do thời tiết vừa do hồ ô nhiễm.

Theo GS.TS Mai Đình Yên, để nhận định nguyên nhân chính xác, cơ quan chức năng phải lấy mẫu phân tích nước và mẫu vật một số loại cá chết. Đồng thời, nhà chức trách cần phải phân tích các loại cá, lượng cá khác nhau ở hồ. Từ đó có phương án cụ thể, cần thiết để bảo vệ sự sống trong hồ của các loài sinh vật, việc ứng phó với thay đổi thời tiết… Ông cũng khuyến cáo người dân không nên ăn cá chết hoặc cá có dấu hiệu gần chết ở hồ Tây.

Liên quan tới vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao quận Tây Hồ chủ động vớt hết cá chết ở hồ Tây; các quận, sở ngành cần hỗ trợ để sớm hoàn thành việc vớt, vận chuyển cá chết mang đi xử lý, không để ảnh hướng đến môi trường, đời sống người dân…

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nha-ngu-hoc-gsts-mai-dinh-yen-nhan-dinh-nguyen-nhan-ca-chet-hang-loat-tai-ho-tay-617774.ldo