Nhà ngoại giao Thụy Sĩ thiệt mạng sau khi rơi từ tòa nhà ở Iran

Ngày 4/5, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Tehran được tìm thấy trong tình trạng đã qua đời sau khi ngã từ tòa nhà cao tầng ở phía bắc thủ đô của Iran, báo chí Iran dẫn tông tin từ dịch vụ cứu hộ nước này cho biết.

Tòa nhà cao tầng nơi nhà ngoại giao Thụy Sĩ sinh sống. (Ảnh: CNN)

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết một nhân viên của họ tại đại sứ quán ở Iran đã qua đời trong một vụ tai nạn, nhưng không cho biết tên nạn nhân.

Phát ngôn viên lực lượng cứu hộ Iran Mojtaba Khaledi cho biết thi thể nhà ngoại giao được một người làm vườn tìm thấy sau khi một nhân viên sứ quán đến căn hộ của bà và phát hiện bà mất tích, hãng tin Fars đưa tin.

“Nạn nhân là bí thư thứ nhất của đại sứ quán Thụy Sĩ. Nguyên nhân bà ấy ngã chưa được xác định”, ông Khaledi nói với hãng tin Mehr.

Hãng tin ISNA nói rằng nhà ngoại giao này 51 tuổi, nhưng các hãng tin khác nói rằng bà 52 tuổi.

Thụy Sĩ vẫn duy trì hiện diện ngoại giao ở Iran từ khi Washington và Tehran cắt đứt quan hệ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Bình Giang

Theo CNN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nha-ngoai-giao-thuy-si-thiet-mang-sau-khi-roi-tu-toa-nha-o-iran-post1333816.tpo