Nhà ngoại giao nói Nga 'bảo vệ châu Âu trước sự bạo ngược, hung hăng'

Đáp trả cáo buộc của lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga có ý định xâm lược, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói chính quyền Kiev mới là nơi bắt nguồn khiêu khích.

Tàu đổ bộ Azov của Nga tại eo biển Bosphorus, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Funke của Đức ngày 2.12 nói rằng Nga có ý định tạo một hành lang trên bộ từ vùng Donbass, phía đông Ukraine cho đến Crimea nhằm tiến sâu vào lãnh thổ nước này. Ông nói Moscow cũng muốn chiếm 2 cảng biển quan trọng là Mariupol và Berdyansk của Ukraine nằm trên bờ biển Azov.

Đáp lại cáo buộc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã viết trên Facebook ám chỉ chính chính quyền Kiev là nguồn gốc của sự khiêu khích và cực đoan trong khi Moscow mới là người bảo vệ châu Âu, theo TASS.

“Sau khi ông Poroshenko nói rằng Nga đang lên kế hoạch chiếm Mariupol và Berdyansk, tôi có thể làm rõ theo ý ông ta rằng chính Nga mới là nước bảo vệ châu Âu khỏi sự dã man, bạo ngược, khủng bố, khiêu khích và quân sự hóa đang ló dạng trên lục địa [châu Âu]”, bà Zakharova viết.

Nữ quan chức giải thích thêm rằng chính vì sự quản lý của chính quyền Kiev mà đất nước Ukraine hiện nay “tràn ngập các nhóm cực đoan và bán quân sự, chiến tranh chống lại người dân, tuyên truyền và thao túng trở thành công cụ chính để quản lý xã hội, sự khiêu khích trở thành khái niệm chính sách ngoại giao, tham nhũng tràn lan” và nhiều tình trạng suy thoái khác.

Ngoài ra, bà Zakharova còn thể hiện ủng hộ ý kiến của cựu Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, người mới đây cho rằng Berlin không nên bị Ukraine lôi kéo vào một cuộc chiến tranh. Ông Gabriel đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Poroshenko kêu gọi Đức và các đồng minh châu Âu gia tăng hiện diện tàu chiến tại biển Đen và biển Azov để ngăn chặn Nga.

Những màn khẩu chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra sau vụ đụng độ tại eo biển Kerch nối biển Đen với biển Azov hôm 25.11. Ukraine cáo buộc Nga tấn công và bắt giữ trái phép 3 tàu hải quân cùng 24 thủy thủ trong khi Moscow tố cáo những tàu này xâm phạm lãnh hải bất chấp bị cảnh cáo nhiều lần.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-bao-ve-chau-au-truoc-su-bao-nguoc-hung-hang-1029532.html