Nhà ngoại giao Nga cáo buộc NATO biến Biển Đen thành vùng đối đầu nguy hiểm

Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Yuri Pilipson, nhận định Biển Đen đang trở thành khu vực đối đầu quân sự nguy hiểm do các cuộc tập trận của NATO tại đây gây ra nguy cơ xung đột mới.

Hình ảnh máy bay Nga giám sát tàu khu trục Anh Defender tại Biển Đen. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hình ảnh máy bay Nga giám sát tàu khu trục Anh Defender tại Biển Đen. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tổ chức tập trận đa quốc gia Sea Breeze-2021 trên Biển Đen từ ngày 28/6 đến ngày 10/7. Các nước Ukraine, Mỹ, Canada, Anh, Hà Lan, Romania, Bulgaria, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Latvia là những bên tham gia chính. Cuộc tập trận có sự tham gia của 40 tàu chiến, xuồng máy và tàu hỗ trợ, 30 đơn vị thiết bị không quân cùng hơn 100 đơn vị xe bọc thép.

Ngay trước khi khai mạc tập trận, tàu khu trục HMS Defender của Anh đã vượt qua biên giới trên biển của Nga ở gần mũi Fiolent thuộc bán đảo Crimea. Sau nhiều lần phát cảnh báo, tàu tuần tra biên giới Nga đã nổ súng cảnh cáo.

Ngày 5/8, trả lời phỏng vấn của hãng RIA Novosti về ảnh hưởng của cuộc tập trận trên đến an ninh khu vực, ông Pilipson cảnh báo: “Chúng ta phải thừa nhận rằng Biển Đen đang chuyển mình từ một khu vực hòa bình và láng giềng hữu nghị thành một khu vực đối đầu quân sự nguy hiểm. Rõ ràng những cuộc tập trận như vậy kích động xung đột thay vì ngăn chặn chúng”.

Moskva đã nhiều lần cảnh báo rằng sự leo thang căng thẳng quân sự - chính trị ngay tại biên giới nước này chính là biểu hiện của sự đối đầu. Vị quan chức này cũng khẳng định Nga sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh quốc gia bằng biện pháp ngoại giao cùng một số biện pháp khác.

Đức Trí/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/nha-ngoai-giao-nga-cao-buoc-nato-bien-bien-den-thanh-vung-doi-dau-nguy-hiem-20210805160314190.htm