Nhà ngoại cảm tung tin hang chứa 3 tấn vàng bỏ đi

Cán bộ xã Mông Ân cho biết người tự xưng là nhà ngoại cảm tung tin đồn hang chứa 3 tấn vàng đã bỏ đi.

Trước đó một người tự xưng là nhà ngoại cảm tuyên bố tìm thấy cửa hang Bò Hống, xã Mông Ân, huyện Bình Gia, Lạng Sơn cất giấu 3 tấn vàng từ năm 1305 khiến người dân hoang mang.

Chiều 19/7, trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Mông Ân cho biết: "Vụ việc hiện tại đã lắng xuống rồi, nhóm đối tượng này hiện đã bỏ đi.

Trước đó nhóm người này không hợp tác với cơ quan chức năng nên chưa làm việc được với nhóm người này, vì vậy mà chưa thể xử phạt họ.

Với một số người địa phương câu kết với họ cũng phải xử lý dần dần và chưa xử lý ngay được. Hơn nữa họ cũng chưa khai thác gì, chỉ mới tuyên truyền dẫn đến mất an ninh trật tự".

Theo Chủ tịch xã Mông Ân, hiện nhóm người này đã tự bỏ đi và không rõ có quay lại nữa không. Nhóm đối tượng còn thuê máy xúc đến định đào bới tìm kiếm vàng nhưng bị chính quyền và người dân ngăn lại.

Người trực tiếp có mặt giải quyết vụ việc, Trưởng công an xã thông tin: "Sau khi tiếp nhận thông tin chúng tôi có tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân và giấy tờ về việc khai khác nhưng người xưng là nhà ngoại cảm không xuất trình được.

Sau đó chúng tôi làm biên bản tạm đình chỉ việc khai thác và trục xuất họ ra khỏi địa phương có sự chứng kiến của người dân.

Tuy nhiên nhóm này không những không hợp tác mà còn có những lời lẽ xúc phạm cán bộ. Thậm chí nhóm này còn thuê máy xúc đến để đào nhưng bị cán bộ và người dân chặn lại".

Từ khi có tin vàng trên núi, tình hình trên địa bàn mất ổn định

Cũng theo Trưởng công an xã Mông Ân, chính quyền mới lập biên bản trục xuất nhóm người này những họ không chịu ký vào biên bản mà đi luôn. Lực lượng chức năng không thể kéo tay họ bắt họ ký được, hiện biên bản chưa có chữ ký của họ.

"Nếu nhóm người trên tiếp tục quay lại thì phía cơ quan chức năng sẽ xin ý kiến cấp trên để có những biện pháp mạnh hơn xử lý. Hiện chưa có thông tin liên lạc gì của họ, họ cũng đã chủ động rút hết và ở khu vực hang không có ai ở đó nữa. Thậm chí những người địa phương trước đó đi cùng giúp đỡ nhóm người này hiện giờ cũng không còn tin nhóm người này. " -Trưởng công an xã nói.

Được biết khi tranh cãi với chính quyền xã, người tự xưng là nhà ngoại cảm cho biết khu vực khai thác là khu vực ông đã mua.

Trước thông tin này, Trưởng công an xã khẳng định không có chuyện đó vì khu vực đó là đất của xã, xã cũng không cấp sổ đỏ cho bất cứ ai. Hơn nữa khi chính quyền yêu cầu người này đưa ra giấy tờ chứng minh thì người này không đưa ra được.

Như thông tin trước đó, người tung tin đồn 3 tấn vàng trong hàng là ông Lương Gia L (tên gọi khác là Khang, SN 1979, trú tại Xuân Đỉnh, Hà Nội). Theo lực lượng chức năng, ngoài hành nghề phong thủy, xem tử vi, đoán số vận hạn, ông L thường sử dụng 2 tài khoản mạng Facebook để kết bạn, giao du và tìm thông kiếm thông tin về các kho báu tiềm ẩn trong lòng đất, hang sâu.

Cuối tháng 4 và giữa tháng 7 năm 2018, ông này liên kết với những người dân địa phương, chủ yếu là người dân tộc thiểu số ở Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) và Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) qua đó “nổ” rằng tìm thấy trong hang đá, nơi thì 1 tấn, nơi thì 3 tấn vàng còn sót lại cả nghìn năm.

Chính quyền các địa phương đã có văn bản đề nghị điều tra, xử lý gây rối trật tự xã hội đối với ông L.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nha-ngoai-cam-tung-tin-hang-chua-3-tan-vang-bo-di-3362161/