Nhà máy Z189 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 15-1, Nhà máy Z189, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống (17-1-1989/17-1-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Nhà máy Z189.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Hoàng Kỳ, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Thế Trị, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng các đồng chí tướng lĩnh là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan chức năng, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và TP Hải Phòng, các đối tác của Nhà máy trong và ngoài Quân đội.

Thượng tá Trần Thế Vỹ, Chủ tịch, kiêm Giám đốc Nhà máy Z189 trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Diễn văn kỷ niệm do Thượng tá Trần Thế Vỹ, Chủ tịch, kiêm Giám đốc đã tái hiện lại quá trình hình thành và phát triển của nhà máy. Theo đó, tròn 30 năm, trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng về tổ chức sắp xếp lực lượng, bố trí thế chiến lược cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 17-01-1989, Tư lệnh Quân khu 3 đã ban hành Quyết định Số 14/BTL chuyển đổi Xưởng 10B thuộc Phòng Công binh, Bộ Tham mưu Quân khu thành Xí nghiệp 189 thực hiện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế dân sinh. Theo yêu cầu, nhiệm vụ, cuối năm 2003, Bộ Quốc phòng có quyết định chuyển giao Công ty 189 thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 3 về trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đến tháng 4-2010, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quyết định chuyển Công ty 189 thành Công ty TNHH một thành viên 189.

Ngày đầu thành lập, Nhà máy chỉ có 40 cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ; mặt bằng, cơ sở vật chất nhỏ bé, thiết bị thô sơ, lạc hậu, kiến thức về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực chuyên môn đóng tàu còn hạn chế. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 3 và Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, với ý chí quyết tâm cao, Nhà máy đã xác định nhiệm vụ đầu tiên có tính quyết định là phải tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn và công nhân lành nghề, tìm phương án để đầu tư thích hợp; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Nhà máy đã từng bước nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều dấu ấn quan trọng trong tiến trình xây dựng, trưởng thành, cống hiến và phát triển.

Cùng với nhiệm vụ sửa chữa và đóng mới các loại tàu quân sự, dân sinh, Nhà máy đã nghiên cứu, chế thử và đóng mới thành công sản phẩm tàu, xuồng cao cấp vỏ hợp kim nhôm đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, phục vụ quốc phòng, an ninh. Tàu, xuồng cao cấp vỏ hợp kim nhôm đã trở thành thương hiệu của Nhà máy Z189. Với việc mạnh dạn đầu tư vào công nghệ đóng tàu vỏ hợp kim nhôm, Nhà máy đã có bước tiến vượt bậc, có tên tuổi trong ngành đóng tàu Việt Nam. Các loại sản phẩm tàu, xuồng đóng mới với chất lượng cao như: Tàu tuần tra cao cấp Hải Âu 01, tàu cá HQ798 và HQ787, tàu, xuồng vỏ hợp kim nhôm, vỏ Comprosite, tàu chỉ huy huấn luyện chiến đấu, tàu cứu nạn tự phục hồi cân bằng, tàu Cảnh sát biển TT120, tàu khách 2 thân vỏ hợp kim nhôm ST180... trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội và thiết thực phục vụ nền kinh tế dân sinh.

Từ năm 2011 đến nay, là giai đoạn đánh dấu sự phát triển toàn diện của Nhà máy. Nhà máy đã tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học công nghệ, sản xuất quốc phòng, phát triển kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu; tập trung phát huy thế mạnh trong sản xuất, tăng cường tiềm lực kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, sản phẩm Quốc phòng tiêu biểu như: Triển khai đóng mới tàu K122, K123 cho Quân chủng Hải Quân; Tàu Cảnh sát biển đa năng DN 2000, CSB8001 và CSB8004 được đánh giá là những con tàu hiện đại và lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sản phẩm xuất khẩu gồm: Thi công đóng mới Du thuyền RFF 135 số 2 cho khách hàng Malaysia; hợp tác tốt với Tập đoàn DAMEN Hà Lan để đóng mới các tàu, thuyền hiện đại. Đặc biệt, năm 2018, Nhà máy tiếp tục triển khai nhiều dự án quan trọng với các sản phẩm hiện đại, như: Đóng mới tàu cứu nạn tàu ngầm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường và duy trì sức mạnh chiến đấu của lực lượng Hải quân trên biển; ký kết hợp đồng đóng mới tàu chở khách cho Công ty Cổ phần khu du lịch đảo Cát Bà, tàu khách cao tốc cho Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc, tàu khách hai thân vỏ hợp kim nhôm, ký hiệu thiết kế DFF 4212 cho Tập đoàn Damen/Hà Lan...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã gắn Huân chương lao động hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng của Nhà máy Z189.

Với những công lao đóng góp và thành tích đạt được trong suốt chặng đường 30 năm qua, Nhà máy Z189 vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương chiến công hạng Ba; Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, của Tổng liên đoàn Lao động Việt nam, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 3; nhiều sản phẩm đã đoạt giải thưởng Sao vàng đất Việt, giải thưởng VIFOTES, Bằng khen của Bộ Quốc phòng và nhiều cúp vàng, huy chương Vàng tại các cuộc triển lãm Quốc tế tại Việt Nam và ngành đóng tàu tổ chức. Đặc biệt, năm 2008, Nhà máy vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới...

Tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã gắn Huân chương lao động hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng của Nhà máy.

Tin, ảnh: PHAN ANH-CHU ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nha-may-z189-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-560548