Nhà máy Z157 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 11-10, Nhà máy Z157, Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (15-10-1954/15-10-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó chủ nhiệm TCKT chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, chiến sĩ nhà máy đã đạt được trong 65 năm qua. Các thế hệ Nhà máy Z157 luôn khắc sâu lời Bác Hồ dạy "Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó chủ nhiệm TCKT trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Nhà máy Z157.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó chủ nhiệm TCKT trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Nhà máy Z157.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Phó chủ nhiệm TCKT đề nghị Đảng ủy, chỉ huy nhà máy tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 382 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của nhà máy. Trong đó, tập trung mọi nguồn lực, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô thế hệ mới, nhiệm vụ cải tiến, diesel hóa xe ô tô quân sự giai đoạn 2 và các nhiệm vụ đột xuất khác; đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động 50, phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nhà máy cần thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng tại đơn vị và việc truyền đạt kinh nghiệm giữa các thế hệ; đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; tạo môi trường thuận lợi nhất cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ...

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nha-may-z157-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-593258