Nhà máy Z114 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 14-12, Nhà máy Z114 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống (14-12-1994 / 14-12-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng dự và phát biểu chúc mừng.

Nhà máy Z114, tên giao dịch Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí - Hóa chất 14 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) được thành lập ngày 14-12-1994. Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, nhà máy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, đẩy mạnh sản xuất kinh tế, từng bước hội nhập, phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng nhà máy trở thành trung tâm của cụm công nghiệp quốc phòng (CNQP) phía Nam.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng nhà máy Z114.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng nhà máy Z114.

Ngay sau ngày thành lập, nhà máy đã khẩn trương bắt tay vào xây dựng, củng cố, ổn định tổ chức, thực hiện nhiệm vụ sản xuất đạn con và các loại đạn, ngòi, hỏa cụ theo kế hoạch quốc phòng; đồng thời sản xuất các sản phẩm kinh tế có công nghệ phù hợp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng trình độ, kinh nghiệm và tinh thần sáng tạo, mỗi năm nhà máy sản xuất thành công hàng triệu viên đạn K56 đạt chất lượng tốt, độ ổn định cao góp phần cân đối năng lực sản xuất quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, nhà máy tích cực triển khai thực hiện quy hoạch phân khu chức năng Cụm CNQP phía Nam; đầu tư nâng cao năng lực sản xuất các loại đạn cối, đạn chống tăng, ngòi cối, lựu, mìn, ống nổ hạt lửa, liều phóng; triển khai thực hiện dự án và đưa vào sản xuất dây chuyền thuốc nổ công nghiệp amônit (AD1) và dây chuyền sản xuất thép không gỉ, chế tạo cấu kiện cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chăn nuôi, trồng rừng... tạo tiền đề cho bước phát triển giai đoạn tiếp theo...

Trong 5 năm gần đây, nhà máy đã thực hiện được 11 đề tài, 4 nhiệm vụ cấp cơ sở và trên 200 sáng kiến, sáng chế nhằm hợp lý hóa sản xuất, làm lợi trên 11 tỷ đồng. Năm 2016, Đảng ủy nhà máy đề ra chủ trương và được cấp trên chấp thuận cho đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc nổ ANFO, đến tháng 8-2017 dây chuyền đi vào hoạt động, bổ sung thêm mặt hàng vào nhóm sản phẩm thuốc nổ công nghiệp (thuốc nổ AD1, nhũ tương, ANFO) cung ứng ra thị trường... góp phần nâng tầm thương hiệu nhà máy.

Từ năm 2014 đến nay, nhà máy đã xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách trên địa bàn với kinh phí trên 350 triệu đồng; làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân....

Dịp này, Nhà máy Z114 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nha-may-z114-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-605267