Nhà máy Z111 sẽ chế tạo bản nâng cấp của RPG-7?

Dây chuyền sản xuất súng bộ binh theo công nghệ Israel mà Việt Nam đang vận hành được nhận định sẽ cho ra đời nhiều sản phẩm rất độc đáo.

Vào thời điểm giữa năm 2016, trong phóng sự Công nghiệp quốc phòng ngày nay do Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam thực hiện, Thượng tá Võ Bạch Ngọc - Trưởng bộ phận Quản lý dự án của Nhà máy Z111 đã cầm khẩu Galil ACE 32 trên tay rồi cho biết "... trong tương lai có thể cải tiến, phát triển sản phẩm này sang thành một số những sản phẩm khác".

Lúc đó hầu như tất cả mọi dự đoán đều cho rằng Việt Nam sẽ nghiên cứu sản xuất biến thể nâng cấp của súng trường tấn công Galil ACE 32 là Galil ACE N.

Tuy nhiên căn cứ vào những hình ảnh mới xuất hiện thì có vẻ như không phải vậy.

Một số loại súng bộ binh hạng nhẹ thế hệ mới do Công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất

Ở trên là hai loại súng bộ binh hạng nhẹ STL-15 (phải) dựa trên nguyên mẫu tiểu liên Bizon của Nga, trong khi bên trái là phiên bản cải tiến của SLT-A1 có xuất xứ từ việc hiện đại hóa AKM.

Quan sát những khẩu súng trên, dễ dàng nhận thấy rằng chúng được trang bị thêm các đường ray picatinny tân thời, sử dụng báng gấp sang phải và tay kéo khóa nòng của Galil.

Như vậy khả năng cao đây là những "sản phẩm khác" mà Thượng tá Võ Bạch Ngọc từng nhắc đến.

Nếu nhận định trên là chính xác, tức là dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Z111 đang phát huy tác dụng trong việc cho ra đời các loại vũ khí mới, Việt Nam lúc này có thể nghĩ ngay tới sản phẩm tiếp theo đã thu được rất nhiều thành công trên thế giới, đó là bản nâng cấp súng chống tăng RPG-7 theo mô hình PSRL-1.

Súng chống tăng PSRL-1 do Mỹ sản xuất

PSRL-1 (còn được gọi bằng cái tên RPG-7 USA) do Công ty Airtronic USA Inc của Mỹ chế tạo, thay đổi lớn nhất của vũ khí này là nó cấu tạo từ thép 4140/4150 chất lượng cao, khối lượng giảm xuống chỉ còn 6,35 kg (so với 7 kg nguyên bản), nâng cao độ chính xác và tăng tuổi thọ ống phóng lên đến 1.000 phát bắn.

Súng còn được trang bị ốp bao nòng bằng nhựa tổng hợp thay vì gỗ như truyền thống, bổ sung 6 đường ray picatinny xung quanh để dễ dàng tích hợp phụ kiện mới như kính ngắm quang điện, thiết bị chỉ thị mục tiêu, tay cầm sau, thậm chí cả báng tỳ vai nhằm giúp xạ thủ giữ súng chắc hơn.

Chất lượng cũng như tính năng kỹ chiến thuật của PSLR-1 vượt khá xa so với nguyên bản, nếu lắp kính ngắm quang điện tử EOTech Holographic thì sẽ cho tầm bắn hiệu quả lên tới 1.000 m.

Ngoài ra hình dáng mới của khẩu RPG-7 cũng rất bắt mắt, mang phong cách súng bộ binh của thế kỷ XXI, khiến nó không bị lạc hậu và vẫn phục vụ tốt trong một thời gian rất dài nữa. Khẩu súng này đang được một vài quân đội trên thế giới đặt hàng, kể cả trong một số lực lượng đặc biệt của Mỹ.

Với những thành tựu thu được từ khi làm chủ dây chuyền sản xuất súng bộ binh, chắc chắn Nhà máy Z111 hoàn toàn đủ khả năng để cho ra đời một bản nâng cấp của súng chống tăng RPG-7 "Made in Viet Nam" với tính năng chẳng thua kém gì khẩu RPG-7 USA.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nha-may-z111-se-che-tao-ban-nang-cap-cua-rpg-7-3346393/