Nhà máy Xi măng Long Sơn: Chất lượng tạo dựng mọi công trình

Dù mới gia nhập thị trường một thời gian ngắn nhưng Xi măng Long Sơn đã dần khẳng định được thương hiệu.

Những yếu tố làm nên chất lượng

Ra đời khi các “đàn anh” trên thị trường xi măng đã có chỗ đứng vững vàng, khó khăn ấy như phép thử để xi măng Long Sơn khẳng định mình.

Những người xây dựng nhà máy xi măng Long Sơn xác định chất lượng là yếu tố hàng đầu, là chìa khóa chữ Tín, niềm tin với khách hàng.

Vì vậy khi bắt tay vào xây dựng nhà máy, Long Sơn đã đầu tư xây dựng theo mô hình một nhà máy lớn, với 2 dây chuyền đồng bộ, đảm bảo tổng công suất 14.000 tấn/ngày, tương đương sản xuất 5 triệu tấn xi măng/năm.

Thêm một yếu tố quan trọng đặc biệt là, khi chọn Bỉm Sơn là nơi xây dựng nhà máy, Long Sơn đã có được lợi thế “địa lợi”…Bởi theo các chuyên gia Liên Xô cũ từng khảo sát thì Bỉm Sơn là vùng nguyên liệu đá vôi được đánh giá tốt nhất Việt Nam.

Vào thập kỷ 80 thế kỷ trước vùng nguyên liệu này đã được chọn để xây dựng và phát triển nền công nghiệp sản xuất xi măng.

Khi các loại nguyên liệu trong sản xuất xi măng Long Sơn được cung cấp trực tiếp từ vùng núi đá Bỉm Sơn - Thanh Hóa; kết hợp cùng với dây chuyền thiết bị của các hãng nổi tiếng Loscher, IKN, ABB của Cộng hòa liên bang Đức và công nghệ sản xuất tiên tiến của Nhật Bản…

Hội tụ những điều kiện ấy xi măng Long Sơn đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để cho ra đời các sản phẩm xi măng tốt nhất thị trường.

Hiện các sản phẩm xi măng Long Sơn đang được người dùng sử dụng cho các hạng mục quan trọng của công trình như mái, dầm, móng, cột.

Toàn cảnh nhà máy xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Chỉ sau một thời gian rất ngắn có mặt trên thị trường, xi măng Long Sơn đã mang lại cho người sử dụng sự hài lòng bởi xi măng chất lượng tốt, khả năng đông kết nhanh, cũng như các chế độ bán hàng hợp lý.

Nhờ đó, ngay sau khi đi vào sản xuất, nhà máy đã chạy hết công suất thiết kế và sản phẩm của Long Sơn hiện diện không chỉ ở Thanh Hóa, các tỉnh phía bắc mà Long Sơn còn có được các hợp đồng đã được ký kết với bạn hàng nước ngoài như Singapore, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan, Australia, Bangladesh và Châu Phi…

Chất lượng - điều cốt lõi đã và sẽ giúp cho xi măng Long Sơn tạo dựng được lòng tin với khách hàng, khẳng định được thương hiệu trên mọi công trình.

Khẳng định sức trẻ

Với mong muốn cung cấp cho thị trường loại xi măng tốt nhất, năm 2014 nhà máy xi măng Long Sơn được khởi công xây dựng tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Có thể coi đây là một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của công ty TNHH Long Sơn và góp phần tạo nên cụm công nghiệp xi măng lớn nhất tại thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Có lẽ, so với các đàn anh trong làng xi măng thì Long Sơn thực còn quá trẻ. Nhưng sức trẻ ấy là sức trẻ của sự dẻo dai, của khát vọng được khẳng định mình.

Nhà máy Xi măng Long Sơn sáng rực ánh đèn với hệ thống vận hành 24/7

Chính trong mục tiêu phát triển sản phẩm của nhà máy, Long Sơn xác định: Sau một thời gian sản phẩm đi vào thị trường thì mục tiêu hướng đến của nhà máy là duy trì chất lượng chất xi măng tốt ổn định, giá thành hợp lý đến người tiêu dùng.

Xi măng Long Sơn chính thức gia nhập thị trường từ đầu tháng 11/2016. Để đưa sản phẩm vào thị trường nhà máy đã tổ chức hệ thống đại lý tại 38 tỉnh thành trên cả nước.

Bước đầu, sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40 Long Sơn đã được thị trường tiêu thụ khá tốt.

Theo ghi nhận, mặc dù dây chuyền I của Nhà máy xi măng Long Sơn với công suất 2,3 triệu tấn/năm mới được đưa vào vận hành sản xuất hai tháng cuối năm 2016 nhưng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: sản xuất clinker đạt 420.000 tấn; bán xuất xi măng hơn 200.000 tấn, còn lại là xuất bán clinker; công suất đạt 118% so với thiết kế.

Xi măng Long Sơn chính thức gia nhập thị trường từ tháng 11/2016 - Nguồn: Truyền hình Thanh Hóa

Góp mặt vào thị trường mới chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn song xi măng Long Sơn đã thể hiện được năng lực, khả năng đáp ứng của mình.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bên cạnh việc sản xuất và kinh doanh, Long Sơn cũng rất chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường như xây dựng hệ thống cây xanh, thực hiện các công tác kỹ thuật để hạn chế tiếng ồn, sử dụng các thiết bị hiện đại để giảm thiểu tối đa khói bụi…

Nhà máy trẻ nhưng với quy mô trên 700 CBCNV, Long Sơn đã luôn đảm bảo cho người lao động có mức thu nhập ổn định, được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách.

Bên cạnh đó, Xi măng Long Sơn còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như tổ chức trao những phần quà để chung tay chăm lo cho người nghèo xuân Đinh dậu 2017…

Vận hành ổn định và tiêu thụ hết công suất sản xuất của dây chuyền I, những ngày tháng này, tập thể CBCNV Nhà máy xi măng Long Sơn đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, chuẩn bị các khâu cần thiết để đưa vào vận hành dây chuyền 2 - Nhà máy xi măng Long Sơn với công suất 2,3 triệu tấn/năm vào tháng 09/2017.

Xi măng Long Sơn đang trên đà phát huy sức trẻ bằng chất lượng, niềm tin với tinh thần: Xi Măng Long Sơn - Tạo dựng mọi công trình.

Văn Đương

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/nha-may-xi-mang-long-son-chat-luong-tao-dung-moi-cong-trinh_n22664.html