Nhà máy xi măng 900 tỷ 'chết yểu'

Được đầu tư số tiền lên tới 900 tỷ đồng với nhiều hi vọng. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm đầu tư xây dựng, nhà máy xi măng Yến Mao tại xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ vẫn bỏ hoang cho cỏ mọc, gây lãng phí lớn.

Một góc nhà máy xi măng trăm tỷ bỏ hoang được người dân tận dụng làm nơi phơi sản phẩm gỗ.

Năm 2003, nhà máy xi măng Yến Mao chính thức được khởi công tại xã Yến Mao với tổng vốn đầu tư lên tới 900 tỷ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2008.

Dự án này do liên danh Công ty phát triển Hùng Vương, Nhà máy Xi măng Hữu nghị I và Công ty CP đầu tư và thương mại DIC làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, nhà máy có công suất 2.500 tấn clinker/ngày, tương đương 1 triệu tấn xi măng/năm. Dự án cũng hứa hẹn sẽ tạo công ăn, việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Sau lễ khởi công hoành tráng, chủ đầu tư cho các nhà thầu thi công rầm rộ các hạng mục công trình. Tuy nhiên, sau khi thi công được hệ thống cổng, tường bao, một số nhà xưởng… thì đơn vị thi công èo uột dần. Sau đó, chẳng hiểu vì lý do gì đơn vị thi công dừng thi công xây dựng dự án và từ đó bỏ hoang cho cỏ mọc.

Hiện tại, hiện trạng nhà máy xi măng Yến Mao chỉ có vài khung nhà xưởng lợp tôn được dựng lên nhưng do phơi mưa, phơi nắng lâu ngày đã hoen gỉ và xuống cấp. Khuôn viên nhà xưởng của nhà máy xi măng Yến Mao rộng mênh mông nhưng không có thiết bị gì được lắp đặt. Khuôn viên nhà máy hoang vu, cỏ dại mọc um tùm.

Theo người dân địa phương, phần đất thu hồi làm nhà máy xi măng Yến Mao trước đây vốn là đất trồng chè của người dân địa phương. Nay dự án bỏ hoang gây lãng phí lớn trong khi người dân thiếu đất để trồng trọt, canh tác nên rất bức xúc. Đã vậy, trong quá trình xây dựng nhà máy xi măng, đất đá từ khu vực nhà máy xi măng tràn xuống vùi lấp nhiều ruộng, ao nuôi cá, gây thiệt hại cho người dân.

Theo lãnh đạo UBND xã Yến Mao, thời điểm khi công ty về làm dự án, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã rất ủng hộ, luôn sẵn sàng giao đất cho công ty xây dựng nhà máy xi măng. Tuy nhiên, nhà máy chẳng những không đi vào hoạt động như những gì đã hứa mà còn bỏ hoang quỹ đất suốt 15 năm nay. Xã cũng đã báo cáo lên UBND huyện Thanh Thủy và UBND tỉnh Phú Thọ nhiều lần.

Về vấn đề trên, ông Khổng Danh Đạt- Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy cho biết, Nhà máy xi măng Yến Mao đã chậm tiến độ trong một thời gian dài. Cứ khi bị chính quyền đốc thúc, chủ đầu tư lại thực hiện thi công một ít, sau đó lại dừng. Sau khi nhận được báo cáo của UBND huyện, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở TN&MT tham mưu hướng giải quyết. Đến thời điểm này, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đưa dự án Nhà máy xi măng Yến Mao ra khỏi Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam. Theo lộ trình, nếu kiến nghị được chấp thuận, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành thủ tục để thu hồi dự án này.

Đức Sơn - Văn Hùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/nha-may-xi-mang-900-ty-chet-yeu-tintuc415488