Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đạt mốc sản lượng 250 tỷ kWh điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, lúc 2h5 ngày 25-5, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã cán mốc sản lượng 250 tỷ kWh điện sản xuất, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng đất nước.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã cán mốc sản lượng 250 tỷ kWh điện sản xuất.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình do Liên Xô (cũ) giúp đỡ xây dựng từ năm 1979, có 8 tổ máy vận hành với tổng công suất lắp đặt là 1.920MW. Đây là công trình thủy điện lớn thứ hai ở Việt Nam và cũng là một trong những công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, trước năm 2010, sản lượng điện trung bình hằng năm của nhà máy đạt xấp xỉ mức thiết kế 8,16 tỷ kWh. Từ năm 2010 trở lại đây, sản lượng điện của Thủy điện Hòa Bình tăng vọt lên xấp xỉ 10 tỷ kWh/năm, tăng 24,2% so với thiết kế ban đầu. Riêng năm 2017, nhà máy lập kỷ lục sản xuất 11,25 tỷ kWh. Nhà máy đã phát huy vai trò là công trình thủy điện chiến lược đa mục tiêu. Hồ chứa công trình đã tham gia điều tiết cắt lũ, giảm lũ hiệu quả cho hạ du. Việc vận hành, điều tiết hồ chứa Thủy điện Hòa Bình với dung tích trên 9 tỷ m3 đã giúp cho vùng Đồng bằng Bắc bộ cơ bản không còn xảy ra tình trạng ngập lụt...

* Trước đó, EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Phong trào nhằm tạo khí thế sôi nổi, để các đơn vị tham gia thi công đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ vào năm 2024.

Thanh Hải

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/1000589/nha-may-thuy-dien-hoa-binh-dat-moc-san-luong-250-ty-kwh-dien