Nhà máy thủy điện 2.000 tỷ ở Hà Giang bị đất đá vùi lấp

Đất đá từ trận mưa lịch sử tại Hà Giang đã vùi lấp một phần nhà máy thủy điện Thái An, gây thiệt hại 350 tỷ đồng.

 Sau trận mưa lớn vào các ngày 21-22/7, nhà máy thủy điện Thái An - công trình thủy điện lớn thứ hai ở Hà Giang - phải dừng hoạt động do bị đất đá vùi lấp. Nhà máy này được xây dựng trên sông Miện, đoạn qua bản Nậm Luông, xã Thái An, huyện Quản Bạ.

Sau trận mưa lớn vào các ngày 21-22/7, nhà máy thủy điện Thái An - công trình thủy điện lớn thứ hai ở Hà Giang - phải dừng hoạt động do bị đất đá vùi lấp. Nhà máy này được xây dựng trên sông Miện, đoạn qua bản Nậm Luông, xã Thái An, huyện Quản Bạ.

Hình ảnh bên ngoài nhà máy thủy điện Thái An sau trận mưa lịch sử chưa từng có tại Hà Giang kể từ năm 1961 đến nay. Lực lượng chức năng đang lên phương án khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Nước và bùn đất cũng tràn vào bên trong nhà máy. Đến tối 22/7, nước đã rút nhưng bùn đất vẫn chưa thể dọn dẹp do mưa còn tiếp diễn. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, trận mưa lịch sử khiến nhà máy thủy điện này thiệt hại khoảng 350 tỷ đồng.

Tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, lượng mưa ghi nhận chiều 21/7 đạt trên 300 mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực này. Ảnh chụp cảnh người dân khắc phục thiệt hại.

Mưa lũ cũng gây sạt lở tại nhiều tuyến đường quan trọng, trong đó có quốc lộ 2 ở Hà Giang. Sau một đêm, lực lượng chức năng đã khắc phục sự cố, tuyến đường đã thông xe vào sáng 22/7.

Tuyến đường liên xã Quảng Ngần đi Thượng Sơn (huyện Vị Xuyên) cũng bị sạt lở 30 m. Người dân phải khiêng phương tiện qua suối. Theo thống kê đến chiều 22/7, mưa lũ tại Hà Giang đã khiến 5 người chết, 2 người bị thương. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 135 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại của các nhà máy thủy điện).

Lũ ống từ trận mưa lịch sử cũng khiến một số nhà dân ở TP Hà Giang bị sập. Trận mưa khiến 33 tuyến đường bị ngập 1,2 m.

Trong 59 năm qua, cơ quan khí tượng chưa từng ghi nhận trận mưa nào lớn như tại TP Hà Giang trong đêm 20/7 và ngày 21/7. Lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố tại các khu vực sạt lở nghiêm trọng, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Ảnh: Báo Hà Giang.

Nước lũ đổ như thác xuống quốc lộ Cơn mưa lớn ngày 21/7 khiến nước lũ cuồn cuộn đổ xuống quốc lộ 4C đoạn qua phường Quang Trung, TP Hà Giang. Giao thông từ TP Hà Giang đi huyện Đồng Văn tạm thời tê liệt.

Mỹ Hà
Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-may-thuy-dien-2000-ty-o-ha-giang-bi-dat-da-vui-lap-post1110282.html