Nhà máy rác thải 'tra tấn' người dân Long An

Thời gian qua, chính quyền, người dân ở Hà Nội, Hà Nam đồng thanh lên tiếng việc nhà máy xử lý rác thải Tâm Sinh Nghĩa (Công ty CP đầu tư và phát triển Tâm Sinh Nghĩa) gây ô nhiễm môi trường. Mới đây, nhà máy rác thải Tâm Sinh Nghĩa - Long An ở Thạnh Hóa, Long An tiếp tục gây ô nhiễm môi trường tại địa phương này.

Cổng nhà máy xử lý rác thải Tâm Sinh Nghĩa Long An lổn nhổn bùn đất. Ảnh: T.A

Nhiều sai phạm chưa được xử lý dứt điểm

Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa tại xã Tân Đông, Thạnh Hóa có công suất xử lý từ 240 – 260 tấn rác/ngày đêm. Sau 5 năm đi vào hoạt động, nhà máy này đang khiến người dân xã Tân Đông bức xúc vì gây ô nhiễm môi trường.

Một số người dân sống gần khu vực nhà máy xử lý rác, hàng ngày phải chịu sự tra tấn bởi mùi hôi thối, nước từ bãi rác tràn ra các tuyến kênh dân sinh không thể sử dụng. Nhiều người còn tỏ ra lo ngại khi môi trường bị ô nhiễm sẽ đe dọa đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Ghi nhận của PV cho thấy, nhà máy máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa chỉ cách khu dân cư chưa đầy 500m, cách trường THCS Tân Đông và UBND xã Tân Đông khoảng 800m. Mỗi khi trở gió, chỉ cần một luồng gió thổi từ phía nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa thổi qua thì toàn bộ dân cư xã Tân Đông phải gánh chịu mùi hôi thối từ rác.

Núi rác thải nằm trơ không được che đậy.

Theo quan sát của PV, rác thải bị bỏ đầy quanh nhà máy, nước từ nhà máy chảy ra thành những con lạch nhỏ có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối xung quanh nhà máy. Không những thế, nguồn nước này lại chảy trực tiếp ra kênh dân sinh mà người dân đang sử dụng.

Bên trong khu đất trống của nhà máy, những “núi rác” được chất cao thành đống, mùi hôi nồng nặc bốc ra từ đây, khiến chúng tôi không khỏi kinh ngạc. Mặc dù rác được chất thành đống nhưng lại không được che đậy, để lộ thiên bốc mùi nồng nặc.

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Tân Đông thừa nhận, việc nhà máy xử lý rác của Công ty Tâm Sinh Nghĩa gây ô nhiễm môi trường như người dân phản ánh là hoàn toàn chính xác. Theo lý giải của UBND xã Tân Đông, nhà máy xử lý rác này đi vào hoạt động từ tháng 1/2012, hiện tại khối lượng rác công ty tiếp nhận dao động từ 250-300 tấn/ngày.

Trước đó, năm 2016, Nhà máy xử lý rác của công ty Tâm Sinh Nghĩa đã là điểm nóng ô nhiễm trong nhiều năm. Theo Sở TN&MT tỉnh Long An, tính đến tháng 8/2016, lượng rác tồn đọng tại nhà máy ước khoảng 30.000 tấn. Trong khi đó, lượng rác tiếp nhận mới mỗi ngày gần 200 tấn.

Vào thời điểm đó, ông Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An đã đi thị sát thực tế việc nhà máy rác Tâm Sinh Nghĩa gây ô nhiễm môi trường. Sau đó Bí thư tỉnh Long An đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc. Ông Rạnh khẳng định. Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa có thể bị “đóng cửa” nếu không khắc phục tình trạng ô nhiễm trong tháng 12/2016.

Thế nhưng, 1 năm trôi qua, đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy rác này gây ra không những chưa được khắc phục, mà còn nặng nề hơn.

Dù tồn ứ hàng chục nghìn tấn rác, việc xử lý rác hàng ngày vẫn không xuể, thế nhưng tháng 6/2017, Công ty Tâm Sinh Nghĩa lại tiếp tục ký hợp đồng tiếp nhận rác thải từ huyện Đức Hòa với khối lượng dao động từ 100 – 120 tấn/ngày khiến tình trạng rác tồn đọng càng nghiêm trọng hơn.

Thờ ơ với “tối hậu thư” của cơ quan chức năng

Hệ thống thoát gần nhà máy xử lý rác thải Tâm Sinh Nghĩa đen kịt

Thông tin từ UBND xã Tân Đông cho biết, từ đầu năm 2017, cơ quan chức năng đã tiến hành 5 cuộc thanh tra bãi rác của Công ty Tâm Sinh Nghĩa, các cuộc kiểm tra đều phát hiện sai phạm của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy rác của Công ty Tâm Sinh Nghĩa gây ra vẫn không cải thiện.

Chính vì thế, tháng 8/2017, ông Trần Văn Cần - Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Long An đã phải tổ chức cuộc họp cùng các sở, ngành chức năng của tỉnh về việc xử lý rác, gây ô nhiễm môi trường của Công ty Tâm Sinh Nghĩa. Tại cuộc họp, UBND tỉnh Long An tiếp tục ra “tối hậu thư” cho Công ty Tâm Sinh Nghĩa đến tháng 12/2017 phải xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trước đó, ngày 12/7/2017, ông Nguyễn Tân Thuấn - Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An ký văn bản số 1957, yêu cầu Công ty Tâm Sinh Nghĩa phải nhanh chóng hoàn thiện các kho chứa rác, phải thực hiện ngay việc che phủ bạt lượng rác lộ thiên tập kết bên ngoài để tránh tình trạng phát sinh mùi hôi; thu gom toàn bộ nước rỉ rác để không chảy tràn vào đường thoát nước mưa và thoát trực tiếp ra môi trường. Tuy nhiên, chỉ đạo của Sở TN&MT tỉnh Long An vẫn không hề thay đổi.

Tới ngày 29/8/2017, Sở TN&MT tỉnh Long An tiếp tục ban hành văn bản số 2474 yêu cầu tương tự như văn bản số 1957, thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa được doanh nghiệp thực hiện.

Dù công ty Tâm Sinh Nghĩa nhiều lần cam kết khắc phục hậu quả, nhưng thực tế cho thấy tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh nhà máy xử lý rác của công ty này càng ngày càng nghiêm trọng khiến dư luận, người dân ngày càng bức xúc.

M.Đ

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/ban-doc/nha-may-rac-thai-tra-tan-nguoi-dan-long-an-1191652.tpo