Nhà máy điện rác đầu tiên tại Hà Nội sắp hòa lưới điện quốc gia

Dự kiến ngày 15/7, nhà máy sẽ được đấu điện trên mạng lưới khi lò số 3 và số 2 chạy với công suất đốt 1.600 tấn rác phát ra 30MW vào lưới điện quốc gia. Từ đó đến tháng 10/2022, nhà máy sẽ hoạt động ổn định cả 5 lò đốt công suất 4.000 tấn rác/ngày/đêm.

Chiều 1/7, tại cuộc họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Mai Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội cho biết, vừa qua có xảy ra giai đoạn trong khoảng 7 ngày có tình trạng rác tồn tại trên một số tuyến phố ở các quận nội thành của Thủ đô trong khi Nhà máy điện rác tại Sóc Sơn đã được đưa vào hoạt động. Nguyên nhân là do xảy ra sự cố trên bãi rác Nam Sơn thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Ông Mai Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội. Nguồn: Hanoi.gov.vn.

Ông Mai Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội. Nguồn: Hanoi.gov.vn.

Tại bãi tiếp nhận rác này, có một số trận mưa kéo dài làm đường lên đổ rác không thể hoạt động ổn định phải khắc phục sự cố. Sở Xây dựng chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đảm bảo tiếp nhận rác thông suốt không còn tình trạng ứ đọng rác trên địa bàn.

Đối với Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công từ năm 1999, đến nay, do điều kiện khách quan dịch Covid-19 nên tiến độ hoàn thành của nhà máy bị ảnh hưởng không nhỏ. UBND thành phố, HĐND thành phố rất quyết liệt thành lập nhiều đoàn kiểm tra đôn đốc hướng dẫn tháo gỡ.

Ngày 6/5 vừa qua, lò đốt rác số 3 đã được đưa vào vận hành thử và chạy hiệu chỉnh. Đến nay cơ bản 5 lò đều đã được hoàn thiện đầy đủ điều kiện. Tuy nhiên về thủ tục đang chờ EVN cho phép đấu nối hòa vào mạng điện lưới quốc gia.

“Nhà máy chạy trên nguyên tắc khi đốt rác 100% công suất chứ không chạy trong công suất cầm chừng sẽ không phát huy hiệu quả, ảnh hưởng đến hệ thống, kỹ thuật máy. Do vậy, dự kiến ngày 15/7, nhà máy sẽ được đấu điện trên mạng lưới khi đó sẽ có 2 lò số 3 và số 2 chạy với công suất là 1.600 tấn rác phát ra 30MW vào lưới điện quốc gia. Sau đó đảm bảo từ nay đến tháng 10/2022, nhà máy sẽ hoạt động ổn định cả 5 lò đốt công suất 4.000 tấn rác/ngày/đêm”, ông Thái nói.

Dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn do Tập đoàn Thiên Ý làm chủ đầu tư, nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Sóc Sơn. Đây là nhà máy Điện rác lớn nhất Việt Nam và là nhà máy điện rác lớn thứ hai thế giới, sau công trình tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Dự án này được UBND TP.Hà Nội chấp thuận chủ trương từ năm 2017, tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác châu Âu, công suất đốt 4.000 tấn rác mỗi ngày, thu được 75 MW điện mỗi giờ.

Nguồn nguyên liệu rác sẽ được lấy trực tiếp từ rác thải sinh hoạt không phân loại của 9 quận nội thành và 5 huyện (Thanh Trì, Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn).

Nhà máy chính thức đi vào hoạt động vào ngày 20/1/2022 với công suất đốt giai đoạn 1 đạt 800 tấn rác/ngày. Tới tháng 3/2022, khi tất cả các lò đi vào hoạt động nhà máy sẽ đốt tới 70% số rác Hà Nội thải ra mỗi ngày.

Thu Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nha-may-dien-rac-dau-tien-tai-ha-noi-sap-hoa-luoi-dien-quoc-gia-post8143.html