Nhà máy điện mặt trời nổi lớn nhất châu Âu

Dự án này có tên O'MEGA1 (nằm ở Piolenc, phía đông nam nước Pháp) do công ty năng lượng tái tạo Akuo Energy thực hiện. Đây là một phần trong kế hoạch của Pháp trong việc chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Nhà máy O’MEGA1 có công suất lắp đặt là 17 megawatt (MW).

Nhà máy O’MEGA1 có công suất lắp đặt là 17 megawatt (MW).

Với 47.000 tấm pin mặt trời, nhà máy này không những cung cấp đủ năng lượng cho các hộ gia đình, mà còn giúp giảm hơn 1.000 tấn khí CO2 phát thải ra môi trường.

Dự án có khả năng đáp ứng nhu cầu điện năng cho hơn 4.000 hộ gia đình.

Đây là công viên quang điện nổi đầu tiên tại Pháp và là nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất tại châu Âu - Bộ trưởng Sinh thái Pháp Elisabeth Borne cho biết.

Các dự án điện mặt trời nổi sẽ làm giảm lượng ánh sáng mặt trời chiếu xuống nước, góp phần ngăn chặn sự phát triển của các loài tảo gây hại cho cá và làm chậm tốc độ bay hơi của các hồ chứa.

Nhà máy điện mặt trời nổi là một hướng đi đầy hứa hẹn cho sự phát triển của năng lượng tái tạo, đặc biệt là ở các khu vực có mật độ dân số cao và thiếu đất trống.

G.Minh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nha-may-dien-mat-troi-noi-lon-nhat-chau-au-569033.html