Nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam đi vào vận hành

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày tỉnh Ninh Thuận được giải phóng (16/4/1975 – 16/4/2021), tối 16/4 tại xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Trungnam Group đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Điện gió Trung Nam.

Đây được xem nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam kết hợp với nhà máy điện mặt trời công suất 204 MW, hình thành tổ hợp năng lượng tái tạo (NLTT) điện mặt trời và điện gió duy nhất tại Việt Nam. Tổng sản lượng khai thác của tổ hợp năng lượng điện gió - điện mặt trời Trung Nam đạt từ 950 triệu đến 1 tỷ kWh mỗi năm.

Nếu như 10 năm trước, Việt Nam có dự án điện gió đầu tiên lắp đặt turbin công suất 1MW, thì hiện nay với công nghệ đã được cải tiến, các turbin gió đã đạt công suất 5,5MW trên với trụ gió trên bờ và 7MW khi lắp đặt trên biển. Thực hiện dự án này, Trungnam Group cũng đã phối hợp thành công với các đối tác có năng lực và chuyên môn hàng đầu thế giới như Enercon, Sany…

Trong đó, các tuabin của dự án được cung cấp bởi Công ty Enercon (Cộng hòa Liên bang Đức). Đây là loại tuabin trên đất liền có công suất lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.

Đ.Thắng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doanh-nghiep/nha-may-dien-gio-lon-nhat-viet-nam-di-vao-van-hanh-637832/