Nhà máy A29 họp mặt kỷ niệm 27 năm ngày truyền thống

Tối 2-12, Nhà máy A29 (Quân chúng Phòng không không quân (PKKQ) đóng tại TP.Biên Hòa đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 27 năm ngày truyền thống.

Đại tá Bùi Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A29 phát biểu tại buổi họp mặt

Đại tá Bùi Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A29 phát biểu tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 27 năm ngày thành lập đơn vị. Đại Bùi Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà máy cho biết, ngày 2-12-1993, trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân chủng PKKQ đã quyết định thành lập Nhà máy quốc phòng A29. Đây là đơn vị có chức năng sửa chữa tổng hợp, có nhiệm vụ sửa chữa, đồng bộ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật phòng không cho các đơn vị thuộc quân chủng, các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng từ phía Nam đèo Hải Vân trở vào.

Từ khi được thành lập đến nay, vượt qua muôn vàn khó khăn và trước nhiệm vụ hoàn toàn mới, Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhà máy đã tổ chức sửa chữa trung tu được nhiều tổ hợp tên lửa, ra đa, 3CY-23, PPK; hàng trăm sản phẩm đồng bộ kèm theo như ô tô-TNĐ, phương tiện đo các loại, đạn tên lửa và khí tài đặc chủng, đạn A72 và cơ cấu phóng, sửa chữa bo mảng tên lửa S300…

Đến nay, nhà máy đã hoàn toàn làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ; các sản phẩm sau sửa chữa tại nhà máy đã trực tiếp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và chất lượng huấn luyện ở các đơn vị. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời phía Nam của Tổ quốc…

Với những đóng góp trong hơn ¼ thế kỷ qua, nhà máy đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng nhiều Bằng khen và nhiều phần thưởng xứng đáng của Quân chủng PKKQ, tỉnh Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202012/nha-may-a29-hop-mat-ky-niem-27-nam-ngay-truyen-thong-3033354/