Nhà leo núi Đông Nam Á đầu tiên chinh phục 3 đỉnh núi cao nhất thế giới

Nhà leo núi người Singapore, ông Khoo Swee Chiow, đã trở thành người Đông Nam Á đầu tiên chinh phục thành công 3 đỉnh núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest (8.848m), đỉnh K2 (8.611m) và đỉnh Kangchenjunga (8.586m).

Vào 8 giờ sáng ngày 15-5, ông Khoo đã chinh phục được đỉnh Kangchenjunga ở tuổi 55 sau 2 lần nỗ lực không thành công trước đó. Nhà leo núi Singapore thử sức với đỉnh núi vào năm 2017. Tuy nhiên, khi leo đến độ cao 8.000m, ông buộc phải quay trở về bởi không đủ dây thừng. 1 năm sau đó, ông Khoo lại phải dừng cuộc chinh phục của mình khi cách đích khoảng 280m do điều kiện thời tiết không cho phép.

 Ông Khoo Swee Chiow, đã trở thành người Đông Nam Á đầu tiên chinh phục thành công 3 đỉnh núi cao nhất thế giới.

Ông Khoo Swee Chiow, đã trở thành người Đông Nam Á đầu tiên chinh phục thành công 3 đỉnh núi cao nhất thế giới.

Chia sẻ cảm xúc sau khi chinh phục thành công ngọn núi này, ông Khoo viết: “Ngày 15-5-2019. Đỉnh Kangchenjunga. Cuối cùng, sau 3 lần cố gắng, tôi đã thành công. Không có từ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi ngay lúc này. Cảm ơn các bạn vì đã cầu nguyện cho tôi”. Nhà leo núi người Singapore cũng chia sẻ những bức ảnh cho thấy vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Himalaya nhìn từ đỉnh Kangchenjunga.

Trước đó, ông Khoo đã chinh phục thành công “nóc nhà thế giới” vào năm 1998 cùng với nhóm của mình và đỉnh K2 vào năm 2012. Theo ông, xét về độ khó thì đỉnh Kangchenjunga cũng không kém đỉnh K2. Dù không cao bằng Everest nhưng K2 khó chinh phục hơn do địa hình dốc, cùng với thời tiết khắc nghiệt và khó đoán.

Tính tới thời điểm hiện tại, hơn 7.000 người đã chinh phục thành công đỉnh Everest nhưng chỉ có 420 người leo được đến đỉnh Kangchenjunga.

NGUYỆT MINH (Theo Straitstimes)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/nha-leo-nui-dong-nam-a-dau-tien-chinh-phuc-3-dinh-nui-cao-nhat-the-gioi-575132