Nhà leo núi của mọi thời

Trên website guinnessworldrecords.com của Sách Kỷ lục Guinness vừa chính thức xác nhận nhà leo núi người Nepal Sanu Sherpa, 47 tuổi, đã 2 lần hoàn thành việc chinh phục tất cả 14 đỉnh núi cao trên 8.000m của địa cầu vào ngày 21-7 vừa qua, xứng đáng đoạt danh hiệu 'Nhà leo núi của mọi thời đại'.

Sanu Sherpa sinh năm 1975 tại làng Makalu, thuộc huyện Sankhuwasabha trong tỉnh số 1 phía nam Nepal. Năm 31 tuổi, nhờ vóc dáng khỏe mạnh, anh Sanu được chọn làm người khuân vác hành lý giúp các nhà leo núi Hàn Quốc chinh phục ngọn núi Cho Oyu cao 8.188 mét trên dãy Himalaya - “Mái nhà của thế giới”.

Kế tiếp trong giai đoạn 16 năm kể từ năm 2006 đến nay, nhà leo núi kỳ cựu S. Sherpa đã 2 lần chinh phục 11 đỉnh núi cao trên 8.000m gồm đỉnh Cho Oyu (cao 8.188m, các năm 2006 và 2008), đỉnh Shishapangma (8.027m, năm 2006 và 2011), đỉnh Lhotse (8.516m, năm 2008 và 2021), đỉnh K2 (8,611m, năm 2012 và 2021), đỉnh Gasherbrum I (8.068m, năm 2013 và 2019), đỉnh Broad Peak (8.051m,nwam 2014 và 2017), đỉnh Kanchenjunga (8.586m, năm 2014 và 2022), đỉnh Annapurna (8.091m, năm 2016 và 2021), đỉnh Dhaulagiri (8.167m, năm 2019 và 2021), đỉnh Gasherbrum II (8.035m, năm 2019 và 2022) và đỉnh Makalu (8.463m, năm 2019 và 2022); 3 lần leo lên các đỉnh Manaslu (8.163m, vào các năm 2010, 2011, 2016) và đỉnh Nanga Parbat (8,125m, năm 2017, 2018 và 2022).

Đặc biệt S. Sherpa là nhà leo núi châu Á đầu tiên trong lịch sử đã 7 lần chinh phục đỉnh Everest cao nhất thế giới (8.848m, vào các năm 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2016 và 2017).

Q.Phú (Theo Guinnessworldrecords.com)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/nha-leo-nui-cua-moi-thoi-i665765/