Nhà lầu, xe hơi... 'hàng mã' ế ẩm trước thời điểm rằm tháng Bảy

Ngày rằm tháng Bảy đang cận kề, tuy nhiên lượng tiêu thụ mặt hàng mã tại 'Thủ phủ cõi âm' phố Hàng Mã (Hà Nội) khá yếu. Nhiều cửa hàng tại đây luôn trong tình trạng 'ngáp ngắn ngáp dài' vì ế khách.

Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng người mua bán đã giảm đi đáng kể, suốt dọc phố, cửa hàng bán vàng mã chỉ đếm trên đầu ngón tay. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng người mua bán đã giảm đi đáng kể, suốt dọc phố, cửa hàng bán vàng mã chỉ đếm trên đầu ngón tay. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Theo tín ngưỡng dân gian, rằm tháng Bảy là ngày xá tội vong nhân, cũng là Lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ. Đây là dịp quan trọng trong năm để con cháu thể hiện sự biết ơn với tổ tiên ông bà và những người đã khuất. Nhiều gia đình thường sắm sửa thêm đồ vàng mã để đốt cho người đã mất, bày tỏ lòng thành. Đây cũng là thời điểm thị trường vàng mã nhộn nhịp nhất trong năm.

Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng người mua bán đã giảm đi đáng kể, suốt dọc phố, cửa hàng bán vàng mã trên phố Hàng Mã (Hà Nội) chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều cửa hàng đã chuyển sang bán đồ trang trí khác.

Trong đó, những món đồ âm phủ 'đắt tiền' như nhà lầu, xe hơi, biệt thự xa hoa được ít người lựa chọn, mà chủ yếu là các món hàng đơn giản hơn như iPhone, iPad bằng giấy hay đơn giản là vàng mã.

Chị Phạm Hoa, chủ một cửa hàng bán đồ thờ cúng tại phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì quá ít khách vào mua, cho biết: “Năm nay, lượng người mua giảm đột biến so với năm trước. Dù đã vào cao điểm nhưng mỗi ngày tôi chỉ bán được vài bộ đồ...”

Cũng theo vị chủ quán này, năm nay bán ế hơn mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh, người dân đã có tâm lý thắt chặt chi tiêu.

“Nếu như mọi năm có người mua tới vài chiếc ôtô giấy và nhà lầu để hóa vàng thì năm nay mặt hàng này bán khá chậm. Thay vào đó, những bộ vàng mã như thuốc lá hộp, điện thoại,… được lựa chọn nhiều hơn vì giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng,” người này nói.

Tại nhiều cửa hàng khác, so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường vàng mã năm nay sụt giảm 40-50% về lượng khách cũng như lượng hàng bán ra. Các mặt hàng đang được lựa chọn nhiều là bộ đồ quần áo giấy, dao động từ 35.000-50.000 đồng/bộ, bộ phụ kiện như đồng hồ, vòng vàng, iPhone, iPad… có giá từ 20.000-30.000 đồng/bộ.

Mặt hàng 'iPhone, iPad giấy' được ưa chuộng bởi giá thành rẻ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chị Phùng Thị Hà, một chủ cửa hàng cho biết năm nay do dự đoán trước dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh nên chị cũng không nhập nhiều hàng, bên cạnh đó chủ xưởng sản xuất cũng không có hàng mới.

"Từ nay đến chính rằm tháng Bảy chỉ còn có vài ngày nữa, có thể lượng khách sẽ tăng nhưng chắc chắn không nhiều," chị Hà hy vọng.

Chị Hoàng Thùy, một người tiêu dùng nói: "Mọi năm tôi vẫn hay mua nhà lầu, xe hơi, hình nộm để đốt gửi, giá cho mỗi bộ như vậy thường dao động khoảng 125.000-200.000 chưa kể những thứ khác, nhưng năm nay kinh tế khó khăn, tôi chuyển sang mua những bộ dầu gội, đồng hồ, ví da, iPhone vì cũng bắt mắt mà giá thành cũng chỉ bằng 1/4."

Không chỉ với tâm lý thắt chặt chi tiêu mùa dịch bệnh, trong nhiều năm gần đây, người dân có xu hướng giảm dần thói quen sử dụng quá nhiều vàng mã trong những dịp cúng Lễ.

Chia sẻ quan điểm về việc sử dụng vàng mã, anh Tiến Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Những năm gần đây tôi thường chỉ mua đủ tiền vàng để dâng lễ. Trong bối cảnh kinh tế đang ngày càng trở nên khó khăn vì dịch bệnh, chúng ta phải tiết kiệm hơn, hạn chế sử dụng vàng mã, bởi vì lòng thành dâng lên tổ tiên mới là điều quan trọng nhất,” anh Hưng nói./.

Mâm cúng lễ tổ tiên điển hình của một gia đình người Việt. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Minh Hiếu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nha-lau-xe-hoi-hang-ma-e-am-truoc-thoi-diem-ram-thang-bay/660098.vnp