Nhà lãnh đạo Triều Tiên mời Giáo hoàng Francis tới Bình Nhưỡng

Tổng thống Moon Jae-in sẽ chuyển lời mời trên của ông Kim Jong-un, khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc có cuộc gặp với Giáo hoàng Francis vào tuần tới trong chuyến công du châu Âu.

Giáo hoàng Francis phát biểu tại Vatican ngày 24/12/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giáo hoàng Francis phát biểu tại Vatican ngày 24/12/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/10 thông báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời Giáo hoàng Francis tới Bình Nhưỡng.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Eui-kyeom cho biết, Tổng thống Moon Jae-in sẽ chuyển lời mời trên của ông Kim Jong-un, khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc có cuộc gặp với Giáo hoàng Francis vào tuần tới trong chuyến công du châu Âu.

Cũng theo người phát ngôn Phủ Tổng thống, hồi tháng trước, trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói với Tổng thống Hàn Quốc rằng, ông muốn mời Giáo hoàng tới Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nha-lanh-dao-trieu-tien-moi-giao-hoang-francis-toi-binh-nhuong/528869.vnp