Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Trung Quốc

Theo truyền thông Trung Quốc, tròn một tuần sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 19-6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Bắc Kinh. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ ba của ông Kim Jong-un sau hai cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3 và tháng 5 vừa qua.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ngày 19-6, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã xác nhận về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh. Ông Kim Jong-un ở thăm Trung Quốc trong hai ngày từ 19 đến 20-6, kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc đưa tin. Tuy nhiên, kênh truyền hình này không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ ba của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trước đó, ông đã đến thủ đô Bắc Kinh vào cuối tháng 3 và đến thành phố Đại Liên phía đông bắc của Trung Quốc vào tháng 5. Chuyến thăm lần này diễn ra tròn một tuần sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore, tại đó, ông Kim Jong-un cam kết sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên để đổi lấy bảo đảm an ninh và thiết lập mối quan hệ mới với Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh, tháng 3-2018. Ảnh: Tân Hoa Xã

Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết, sau khi chiếc máy bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh sáng 19-6, ông Kim Jong-un đã lập tức tới nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh. Trung Quốc đã thắt chặt an ninh dọc theo đại lộ Trường An dẫn tới Đại lễ đường Nhân dân, nơi Bắc Kinh thường tiếp đón các nguyên thủ quốc gia tới thăm, theo Korea Times. Bên ngoài nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, nơi ông Kim Jong-un và vợ lưu trú trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 3, hàng chục xe an ninh, xe cảnh sát và các phương tiện bọc thép xếp dọc theo các tuyến phố.

Ngoài ra, trước đó, Yonhap còn dẫn một nguồn tin hàng không cho biết, một chiếc máy bay vận tải khác của Triều Tiên cũng đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Bắc Kinh vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng 19-6. Hãng tin Kyodo cho biết, đây chính là chiếc máy bay được sử dụng để vận chuyển hành lý và trang thiết bị của đoàn Triều Tiên tới Singapore tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên hồi tuần trước.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin riêng cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ tăng cường giữa hai nhà lãnh đạo. Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo dường như được bắt đầu 10 phút sau khi ông Kim Jong-un tới Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Trong khi đó, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho hay, trong cuộc hội đàm, ông Kim Jong-un đã cảm ơn và đánh giá cao Trung Quốc trong việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, cũng như vai trò của Bắc Kinh trong việc bảo đảm hòa bình và ổn định của bán đảo này. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, ông mong muốn Triều Tiên và Mỹ thực hiện những kết quả của hội nghị thượng đỉnh hôm 12-6 tại Singapore.

Trước đó, tờ báo Nhật Bản Nikkei nhận định, trong chuyến thăm lần này, ông Kim Jong-un sẽ chia sẻ với lãnh đạo Trung Quốc chi tiết về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa qua cũng như thảo luận về hợp tác song phương Trung-Triều trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ, Trung Quốc hy vọng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể giúp tăng cường mối quan hệ song phương và thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực.

Cũng trong ngày 19-6, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk cho biết, nước này bày tỏ hy vọng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Trung Quốc sẽ giúp thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa, đồng thời khẳng định Seoul và Bắc Kinh có chung mục tiêu chiến lược này. Theo ông Noh Kyu-duk, Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đóng góp vào tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên thông qua chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh.

LÂM ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/nha-lanh-dao-trieu-tien-kim-jong-un-tham-trung-quoc-541876