Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói giọng gì?

Nhiều người Hàn Quốc đã bất ngờ khi nghe giọng nói của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Đoạn video ghi lại hội nghị Thượng đỉnh liên Triều đã cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có một giọng nói, có ít nhiều “ảnh hưởng của Thụy Sĩ” và rất độc đáo.

Giọng nói đa văn hóa của ông Kim khi nói chuyện với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gây chú ý đối với phần lớn người xem rên khắp thế giới. Người xem Hàn Quốc đã rất ngạc nhiên bởi giọng nói của ông không phải của người Triều Tiên đặc trưng.

“Giọng của ông ấy (Kim Jong-un) nghe có vẻ chín chắn, giống như của một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều”, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời một người dân Hàn Quốc.

Điều này được lý giải vì, ông Kim đã có thời gian dài theo học tại một trường nội trú bằng tiếng Đức gần Bern (Thụy Sĩ), nơi ông sống dưới cái tên “Pak-un” từ 15 tuổi.

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc nói chuyện riêng với nhau

Sự khác biệt giữa giọng nói người Triều Tiên và Hàn Quốc từ lâu đã được xem là rào cản lớn đối với những người đào tẩu từ Triều Tiên trong việc hòa nhập vào xã hội Hàn Quốc. Những người này phải học cách nói phương ngữ chuẩn Seoul hoặc Gyeonggi để phù hợp.

Lý do là ngôn ngữ Hàn Quốc hiện đại thường có xu hướng dùng từ vay mượn tiếng Anh, đặc biệt là các từ liên quan đến công nghệ như máy tính và internet. Còn ngôn ngữ Triều Tiên sử dụng ngôn ngữ gốc Triều Tiên và có một số từ vay mượn của Nga.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua đã không phải dùng tới phiên dịch viên. Các quan chức Triều Tiên đã cố gắng loại bỏ rào cản giao tiếp.

Các chuyên gia nhận định rằng, có thể bởi vì nhà lãnh đạo Triều Tiên là một người trẻ tuổi nên dễ dàng quen thuộc với các từ vay mượn các ngôn ngữ nước ngoài.

Thùy Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nha-lanh-dao-trieu-tien-kim-jong-un-noi-giong-gi-d253984.html