Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un: Bóng đang bên sân Mỹ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố ông không có kế hoạch phi phạt nhân đơn phương mà thay vào đó chờ đợi phản hồi từ Mỹ đối với những động thái của Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko đã thuật lại những lời trên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau khi gặp gỡ ông tại Bình Nhưỡng ngày 8/9.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Bà Valentina Matvienko nhận định nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã dùng những lời lẽ lịch sự và mang tính ngoại giao khi đề cập đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng bày tỏ với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko rằng ông hy vọng Moskva sẽ hỗ trợ giảm thiểu các lệnh trừng phạt Washington áp đặt lên Bình Nhưỡng sau những gì Triều Tiên đã thực hiện theo giao ước tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên ở Singapore hồi tháng 6.

Ngoài ra, bà Matvienko cũng đánh giá cao việc Triều Tiên không phô diễn tên lửa đạn đạo liên lục địa trong cuộc diễu binh mừng 70 năm Quốc Khánh ngày 9/9. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho rằng như vậy Triều Tiên đang “gửi thông điệp tới thế giới rằng Bình Nhưỡng muốn giải quyết hòa bình các vấn đề”.

Bà Valentina Matvienko cho biết thêm nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang lên kế hoạch cho chuyến thăm chính thức tới Nga trong thời gian tới.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nha-lanh-dao-trieu-tien-kim-jongun-bong-dang-ben-san-my-20180910190405923.htm