Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tăng cường răn đe hạt nhân

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), sau một tuần vắng bóng trước công chúng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 24-5 đã triệu tập cuộc họp Ủy ban Quân sự Trung ương của đảng Lao động cầm quyền và thảo luận về 'các chính sách mới để tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân'.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: CNBC

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: CNBC

Tuyên bố này đã thu hút sự chú ý của quốc tế do có liên quan tới cảnh báo Triều Tiên đưa ra hồi cuối năm ngoái rằng nước này sẽ ra mắt loại “vũ khí chiến lược mới” và có thể tiến hành “hành động gây sốc” trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ bị đình trệ.

Các chuyên gia nhận định rằng, hành động có thể nhất mà Triều Tiên sẽ thực hiện như một cách để tăng cường khả năng hạt nhân là triển khai một tàu ngầm mới và thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Các tên lửa SLBM hoặc tàu ngầm có khả năng phóng SLBM đã được đề cập tới như là loại vũ khí chiến lược mới mà Bình Nhưỡng có thể triển khai.

Giới chức tình báo Hàn Quốc cho biết đang giám sát chặt chẽ các hoạt động của Triều Tiên liên quan đến việc chuẩn bị cho ra mắt tàu ngầm mới.

HUY QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nha-lanh-dao-trieu-tien-keu-goi-tang-cuong-ran-de-hat-nhan-664176.html