Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thư chia sẻ tới Tổng thống Hàn Quốc về cuộc chiến chống Covid-19

Theo tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 5-3, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một bức thư cá nhân tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

NDĐT - Theo tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 5-3, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một bức thư cá nhân tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Theo thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Do-han, bức thư được gửi tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 4-3. Trong thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc sẽ chiến thắng dịch Covid-19 và cầu chúc sức khỏe cho người dân Hàn Quốc.

Ông Yoon nói: “Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng ông sẽ thầm lặng ủng hộ cuộc chiến của Hàn Quốc chống lại Covid-19 và bày tỏ tình bạn bền vững và sự tin tưởng của ông với Tổng thống Moon”, đồng thời gửi lời hỏi thăm tới sức khỏe của Tổng thống Moon. Ông Yoon Do-han cũng nói thêm trong thư, Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chia sẻ những suy nghĩ “thẳng thắn” của ông về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Yoon không nêu rõ nội dung chi tiết.

Đáp lại, Tổng thống Moon Jae-in đã gửi thư cảm ơn tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) cho biết sẵn sàng phê chuẩn đề nghị vào khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên để cung cấp các hỗ trợ, các cuộc họp ngoại giao và các dự án liên Triều khác bất chấp sự bùng phát Covid-19 đang diễn ra.

Trên tài khoản Facebook ngày 4-3, UNC viết: "Tình hình đã yên bình hơn kể từ khi Triều Tiên đóng cửa biên giới vì Covid-19, nhưng nhân viên UNC vẫn sẵn sàng phê chuẩn và tạo điều kiện cho việc qua lại giữa hai miền Triều Tiên". UNC là lực lượng giám sát thỏa thuận đình chiến giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Triều Tiên đã hạn chế đi lại qua biên giới từ cuối tháng 1 vừa qua trong nỗ lực ngăn chặn virus gây Covid-19 xâm nhập nước này. Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng yêu cầu cách ly đối với tất cả các nhà ngoại giao nước ngoài và đại diện các tổ chức quốc tế. Lệnh cách ly này đã được dỡ bỏ sau một tháng áp dụng. Bình Nhưỡng đến nay chưa thông báo ca nhiễm nào.

Theo báo cáo cập nhật của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tính từ 0 giờ đến 16 giờ ngày 5-3 (giờ địa phương), Hàn Quốc đã ghi nhận 322 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc là 6.088 ca.

Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đang có dấu hiệu giảm dần trong những ngày qua. Cụ thể, ngày thứ Hai ghi nhận 600 ca nhiễm mới, ngày thứ Ba ghi nhận 516 ca nhiễm mới và có 438 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày hôm qua.

Cho tới nay, Hàn Quốc đã có 40 người đã tử vong vì Covid-19, hầu hết là các bệnh nhân cao tuổi có các bệnh lý nền.

Khoảng 60% số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận là thành viên của giáo pháo Shincheonji tại TP Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc với 2,5 triệu dân cư.

Tuy nhiên, cơ quan y tế thông báo đang chuyển trọng tâm sang việc xét nghiệm cho những người dân (không thuộc giáo phái Shincheonji) tại Daegu trong bối cảnh tình trạng lây lan trong cộng đồng trong thành phố đang ở mức báo động.

KCDC cho biết, trong ngày hôm qua đã có 47 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện sau khi khỏi bệnh, nâng tổng số ca Covid-19 hồi phục và được xuất viện trên ca nước từ đầu dịch đến hết ngày 4-3 là 88 ca. Ngày 4-3 là ngày có số ca mắc Covid-19 xuất viện nhiều nhất kể từ đầu đợt bùng phát dịch.

Tính đến hết ngày 4-3, số người được xét nghiệm Covid-19 và đang được cách ly đã lên tới 21.840 người, giảm 6.604 so với một ngày trước đó. Cơ quan y tế đã xét nghiệm tổng cộng 140.775 ca nghi nhiễm, trong đó có 118.965 ca cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trong ngày 5-3, Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip thông báo, chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định TP miền đông nam Gyeongsan là “khu vực quan tâm đặc biệt” thứ ba trong cả nước sau TP Daegu và hạt Cheongdo trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng.

Việc chỉ định “khu vực quan tâm đặc biệt” nhằm giúp chính phủ trung ương có điều kiện cung cấp thêm nguồn lực và nhân viên y tế để chống lại dịch Covid-19 ở các địa phương này.

Thứ trưởng Y tế Kim đã thể hiện sự lạc quan thận trọng rằng tốc độ lây nhiễm mới có thể chậm lại trong những ngày tới do đã hoàn thành công tác xét nghiệm cho các tín đồ Shincheonji có các biểu hiện bệnh.

KCDC vẫn hối thúc người dân tránh ra ngoài hoặc tập trung đông người, ưu tiên làm việc tại nhà, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn như rửa sạch tay và cách hắt hơi, ho bảo đảm an toàn.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 5-3 cũng quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các nhà trẻ, trường mẫu giáo thêm hai tuần, đến ngày 22-3 tới, để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến 15 giờ ngày 5-3 (giờ địa phương), đã có tổng cộng 98 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt các lệnh cấm nhập cảnh hoặc quy định cách ly đối với du khách tới từ Hàn Quốc.

* Trong một động thái thể hiện sự xin lỗi, giáo phái Shincheonji thông báo ủng hộ 12 tỷ won (10.1 triệu USD) vào cuộc chiến chống lại sự lây lan của Covid-19, trong đó có 10 tỷ won do nhánh Shincheonji tại TP Daegu quyên góp và 2 tỷ won từ trụ sở giáo phái này.

Giáo phái Shincheonji nói: “Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm trước số lượng khổng lồ các ca nhiễm loại virus này (Covid-19) và cam kết hết sức mình hỗ trợ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh do chính phủ thực hiện với tất cả các nguồn lực của chúng tôi”.

Đầu tuần này, ông Lee Man-hee, người sáng lập giáo phái Shincheonji đã xin lỗi vì sự lây lan của căn bệnh và tuyên bố sẽ hợp tác đầy đủ với các nỗ lực của chính phủ để chống lại dịch bệnh đang bùng phát.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43493402-nha-lanh-dao-trieu-tien-gui-thu-chia-se-toi-tong-thong-han-quoc-ve-cuoc-chien-chong-covid-19.html