Nhà lãnh đạo Kim Jong-un: Triều Tiên đang đối mặt với 'tình hình tồi tệ nhất'

Ngày 6/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này đang đối mặt với 'tình hình tồi tệ nhất' trong một bài phát biểu tại một hội nghị chính trị lớn ở Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: KCNA)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: KCNA)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị Bí thư Chi bộ Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 6/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đánh giá nước này đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Phát biểu tại hội nghị, ông Kim Jong-un nhấn mạnh: "Việc cải thiện đời sống nhân dân, kể cả trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, yêu cầu chúng ta phải vượt qua muôn vàn thách thức chưa từng có, đều phụ thuộc vào vai trò của các chi bộ, các tổ chức cơ sở đảng".

Đồng thời, nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi các đảng viên thực hiện nghị quyết được đưa ra tại Đại hội Đảng hồi tháng Một, thời điểm ông cam kết tăng cường khả năng răn đe hạt nhân trước sức ép của Mỹ và công bố kế hoạch phát triển quốc gia giai đoạn 5 năm mới.

Ngoài ra, ông Kim Jong-un cũng chỉ trích các chi bộ cơ sở đảng về những thiếu sót "không được chỉ rõ" mà cần được sửa chữa ngay lập tức, để đảm bảo sự phát triển lành mạnh và bền vững của đảng.

Các chuyên gia cho rằng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có lẽ đang đối mặt với thời khắc khó khăn nhất trong gần một thập niên cầm quyền, với việc phong tỏa Triều Tiên do dịch Covid-19, sẽ càng gây ra cú sốc mạnh hơn cho nền kinh tế, vốn đang chịu ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt từ Mỹ, liên quan chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nha-lanh-dao-kim-jong-un-trieu-tien-dang-doi-mat-voi-tinh-hinh-toi-te-nhat-141580.html