Nhà lãnh đạo Kim Jong-un là 'Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang' của Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/4 đưa tin về một hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã sử dụng chức danh của ông là 'Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang'.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN phát

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN phát

KCNA sử dụng chức danh trên trong tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Cung điện Mặt Trời Kumsusan - lăng tưởng niệm các cố lãnh đạo của Triều Tiên, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ngày 15/4.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), Hiến pháp Triều Tiên năm 2016 quy định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là tư lệnh tối cao của toàn bộ các lực lượng vũ trang Triều Tiên, tuy nhiên trước đây truyền thông chính thức của Triều Tiên sử dụng chức danh "Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên" khi nhắc đến vị trí của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong quân đội. Điều này thay đổi sau khi Triều Tiên sửa Hiến pháp trong kỳ họp thứ nhất của Hội nghị Nhân dân tối cao (SPA - Quốc hội) khóa 14, diễn ra tuần trước. Mặc dù công bố sửa Hiến pháp, song Triều Tiên không tiết lộ nội dung sửa đổi.

Tại kỳ họp trên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ - vị trí quyền lực cao nhất của đất nước. Kể từ sau khi được bầu lại chức vụ này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng có danh hiệu mới là "đại diện tối cao của tất cả người dân Triều Tiên và nhà lãnh đạo tối cao của nước Cộng hòa".

Trước đây, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch của SPA được biết đến là người đứng đầu nhà nước của Triều Tiên, trong khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ chỉ là "nhà lãnh đạo tối cao" của đất nước.

Ngọc Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nha-lanh-dao-kim-jongun-la-tu-lenh-toi-cao-cac-luc-luong-vu-trang-cua-trieu-tien-20190416171634645.htm