Nhà làm từ vật liệu tái chế giúp gia chủ tiết kiệm chi phí

Trọng tâm khi xây dựng là duy trì lối sống sinh hoạt trong mấy tháng về thăm quê, chủ nhà đã tận dụng lại các vật liệu từ nhà cũ, nhằm tiết kiệm chi phí.

Nhìn bên ngoài đó là một ngôi nhà 2 tầng đơn giản, được xây dựng trên ô đất rộng 140m2.

Nhìn bên ngoài đó là một ngôi nhà 2 tầng đơn giản, được xây dựng trên ô đất rộng 140m2.

Tầng trệt là nơi diễn ra các hoạt động chung như phòng khách, bếp và phòng ăn.

Các phòng tại tầng trệt bố trí bao quanh khoảng giếng trời, nhằm lấy gió và ánh sáng.

Các loại cây nhiệt đới được gia chủ sưu tầm, đặt ở giếng trời nhằm tăng thêm sức sống cho công trình.

Một chiếc cầu thang bằng sắt được tận dụng lại từ ngôi nhà cũ.

Giếng trời ở trung tâm tạo thành dòng thông gió theo chiều dọc, di chuyển luồng không khí làm mát và cho phép ánh sáng đến hầu hết các phần của ngôi nhà.

Lan can đục lỗ để ánh sáng có thể đi sâu xuống các phòng bên dưới.

Vì không sử dụng nhiều nên phòng ngủ bố trí đơn giản, hạn chế tối đa nội thất.

Một góc đọc sách thú vị được tận dụng từ hốc tường cạnh cầu thang.

Phòng tắm bố trí theo kiểu mở./.

Theo Ngọc Thúy/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nha-lam-tu-vat-lieu-tai-che-giup-gia-chu-tiet-kiem-chi-phi/20200715022722966