Nhà làm phim muốn đưa cảnh 18+ trở lại 'James Bond'

Paul Verhoeven cho biết cảnh nóng là linh hồn của loạt phim 'James Bond'. Việc 'No Time to Die' gần đây bỏ qua yếu tố trên khiến khán giả thất vọng.

Theo Variety, nhà sản xuất loạt phim James Bond chưa công bố cái tên thay thế Daniel Craig. Nam diễn viên tuyên bố rời khỏi loạt phim sau No Time to Die. Nhưng hiện tại, nhiều chuyên gia, trong đó có nhà làm phim Paul Verhoeven quan tâm đến việc mang cảnh nóng trở lại loạt phim về điệp viên 007.

Trong cuộc phỏng vấn của The Sunday Times, Paul Verhoeven - người tạo nên những cảnh 18+ đáng nhớ trong các phim như Basic Instinct, Showgirls - bày tỏ sự thất vọng vì các hãng phim tại Hollywood loại bỏ cảnh nóng nghệ thuật trong các tác phẩm.

 Daniel Craig và Eva Green trong Casino Royale (2006). Ảnh: MGM.

Daniel Craig và Eva Green trong Casino Royale (2006). Ảnh: MGM.

"Đó là dấu hiệu của sự sụp đổ. Tôi không thấy có sự khác biệt giữa phim về James Bond và các siêu anh hùng Marvel", Verhoeven nói.

Theo lời nhà làm phim nổi tiếng, ông muốn loạt phim trở lại thực tại với những chiếc xe không thể bay lên trời nếu ông phụ trách phần tiếp theo của James Bond.

Paul Verhoeven là người hâm mộ của Casino Royale. Song, ông thất vọng khi xem bộ phim cuối cùng của Daniel Craig với tư cách James Bond.

Trong Casino Royale, nhà sản xuất tái hiện nhiều khoảnh khắc thân mật giữa 007 (Daniel Craig) và Vesper Lynd (Eva Green). Đến No Time to Die, MGM loại bỏ phần lớn các cảnh lãng mạn giữa James Bond và nhân vật nữ. James Bond là người tình của Madeline Swann (Lea Seydoux) nhưng cả hai không có cảnh thân mật nào.

"James Bond luôn gắn liền với tình dục. Họ không cho chúng tôi thấy bất cứ thứ gì", ông nói thêm.

James Bond và Madeline Swann không có cảnh nóng trong No Time to Die. Ảnh: MGM.

No Time To Die ra rạp vào dịp cuối năm 2021. Phim thu về 774 triệu USD trên toàn cầu, theo Variety. Tác phẩm về điệp viên 007 nhận được ba đề cử giải Oscar nhưng chỉ thắng ở hạng mục Nhạc phim xuất sắc.

Giữa tháng 3, MGM (hãng phim đứng sau thành công James Bond) hoàn tất thương vụ bán lại công ty cho Amazon. Trước sự thay đổi này, khán giả thắc mắc tương lai của điệp viên 007.

"Hai nhà sản xuất Barbara Broccoli và Michael G. Wilson vẫn đứng sau James Bond, họ có quyền kiểm soát sáng tạo đối với các bộ phim. Loạt phim về điệp viên tiếp tục nổi tiếng và nhiều khả năng nó được xây dựng thêm các phần ngoại truyện khác", Variety bình luận.

Về phía Paul Verhoeven, nhà làm phim gần đây thực hiện nhiều tác phẩm có cảnh nóng gây sốc, trong đó có phim về nữ tu đồng tính Benedetta. Phim ra mắt tại Liên hoan phim Cannes và tạo luồng ý kiến trái chiều.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-lam-phim-muon-dua-canh-18-tro-lai-james-bond-post1309034.html