Nhà làm phim 'lắm chiêu' đem nhiều sắc màu cho thị trường

Đến nay, 'Gái già lắm chiêu' vẫn là dự án điện ảnh dài hơi và gây nhiều nhận định trái chiều trong làng điện ảnh Việt. Phần mới nhất của dự án có vẻ như đang đem lại một cảm nhận bất ngờ cho khán giả.

 “Cô gái từ quá khứ” vừa mới công chiếu đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả

“Cô gái từ quá khứ” vừa mới công chiếu đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả

Mới đây, sản phẩm điện ảnh mang tên “Cô gái từ quá khứ” vừa mới công chiếu đã nhận được nhiều phản ứng tích cực, hào hứng từ khán giả. Đây là bộ phim có hơi hướm kinh dị, kể về một ngôi sao showbiz đang ở đỉnh cao danh vọng, chuẩn bị đám cưới thì bất ngờ nhận được lời đe dọa từ một tên lưu manh mới ra tù. Cộng với nhiều tình huống kì lạ, cô gái trẻ đã phải đến căn biệt thự nơi 15 năm trước từng xảy ra một vụ án mạng, và từ đó bao bí mật hé lộ.

Phim được đánh giá có kịch bản hấp dẫn, kịch tính, bối cảnh, góc quay, trang phục đều đẹp, cảnh nóng tiết chế không quá phô trương. Đặc biệt, diễn xuất của dàn diễn viên là điều khiến khán giả ngạc nhiên và đánh giá cao.

Ninh Dương Lan Ngọc trong vai nữ diễn viên trong showbiz đã thực sự lột tả được từng lớp lang cảm xúc của nhân vật, từ hào nhoáng cho đến tận cùng bi kịch và cô đơn. “Cô gái từ quá khứ” được coi là phim tốt nhất đang ra rạp thời gian này và có thể sẽ đạt doanh thu phòng vé đột phá.

“Cô gái từ quá khứ” là một sản phẩm nằm trong “vũ trụ” Gái già lắm chiêu của bộ đôi đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân.

Trước đó, đã có đến 3 phần phim được thực hiện. Tuy nhận không ít ý kiến trái chiều, nhưng phải thừa nhận rằng mỗi một phần phim luôn gây được hiệu ứng tốt trong khán giả. Những yếu tố drama, cuộc sống thương lưu phù phiếm, những lát cắt của đời sống lẫn những điều phi thực tế và cả dàn diễn viên “khủng” luôn khiến mỗi một phần phim ra mắt đều gây xôn xao dư luận, kéo khán giả đến rạp.

Cho dù ý kiến thế nào đi nữa, thì một dự án điện ảnh đã ra mắt đến phần thứ 4 mà vẫn gây được sự tò mò và háo hứng của khán giả thì cần thừa nhận cái tài của nhà làm phim. Sự “lắm chiêu” của người làm phim, trong trường hợp này là đáng khuyến khíc, bởi nó đem đến những sản phẩm điện ảnh nhiều màu sắc, thú vị cho thị trường điện ảnh Việt.

NM

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nha-lam-phim-lam-chieu-dem-nhieu-sac-mau-cho-thi-truong-post455379.html