Nhà kinh doanh casino lớn nhất Macau muốn đầu tư nhiều tỷ USD vào Việt Nam

Nguồn ảnh: Macau Business Suncity Group đã hợp tác với Chow Tai Fook và VinaCapital (Việt Nam) xây dựng một khu nghỉ dưỡng tổng hợp trị giá 4 tỷ USD tại Hội An, Bloomberg cho hay.

Nguồn ảnh: Macau Business

Suncity Group, nhà điều hành các sòng bạc VIP tại Macau - nơi đặt cược hàng tháng gần đây đã vượt qua mức 130 tỷ đô la Hong Kong (17 tỷ USD), đang tìm kiếm các đối tác tại Nhật Bản sau khi đầu tư vào một khu nghỉ mát Việt Nam dự kiến sẽ khai trương vào năm 2019. Kế hoạch phát triển trên thị trường quốc tế của công ty bao gồm nắm giữ cổ phần tại các sòng bạc và tham gia đấu thầu để quản lý các sòng bạc khác. Suncity Group muốn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh sòng bạc ở nước ngoài ngang hàng tập đoàn Las Vegas Sands Corp và Wynn Resorts Ltd.

Ông Andrew Lo, giám đốc điều hành của Suncity Group Holdings, cho biết: "Là một nhà điều hành dịch vụ khách sạn, giải trí hàng đầu, chúng tôi vẫn không có đủ chip (phỉnh) để phục vụ cho nhu cầu của người chơi ở tại Ma Cao. Trong tương lai, nếu chúng tôi sở hữu các khu nghỉ dưỡng tích hợp, chúng tôi sẽ có các sân golf, bể bơi và nhà hàng. Khách hàng của chúng tôi sẽ gắn bó với chúng tôi nhiều hơn nữa. "

Tăng trưởng doanh thu tại sòng bạc VIP tại Macau. Ảnh: Bloomberg

Công ty lên kế hoạch mở rộng đầy tham vọng này ngay cả khi ngành kinh doanh sòng bạc cao cấp của Macau đã và đang phục hồi từ năm ngoái. Tổng thu nhập từ dịch vụ casino đã tăng 20,4% trong tháng 8, vượt dự đoán của các nhà phân tích, bất chấp hai cơn bão đã xảy ra vào tháng trước. Doanh số dịch vụ sòng bạc tại Macau này đã tăng trưởng trong 13 tháng liên tiếp, khi nền kinh tế Trung Quốc được cải thiện, đồng nghĩa với ngày càng có nhiều người lắm tiền tham gia casino.

Ông Andrew Lo. Ảnh: Bloomberg

Suncity kiểm soát khoảng một nửa hoạt động kinh doanh các dịch vụ khách sạn giải trí của thành phố, ông Lo nói. Họ cho người chơi vay tiền, thu nợ và tổ chức các chuyến du lịch kèm casino cho giới có tiền.

Ben Lee, một đối tác góp vốn kiêm quản quản lý của công ty IGamiX tại Macau, cho biết: "Không sòng bạc nào tại Macau có thể tăng thị phần mà không liên kết với Suncity. Về phần mình, Suncity cũng muốn khai thác tối đa giá trị từ cơ sở dữ liệu của mình cũng như đa dạng hóa kinh doanh."

Lo dự báo hoạt động kinh doanh của công ty tại Ma Cao sẽ tăng trưởng trong 6 tháng cho đến một năm tới khi nền kinh tế và thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục cải thiện. Ngành công nghiệp khách sạn và giải trí cũng đang hoạt động mạnh mẽ hơn sau những nỗ lực củng cố thị trường của các cơ quan quản lý tại Macau trong hai năm qua, ông nói.

Tổng số tiền đặt cược tại Suncity trong tháng 8 có thể tăng khoảng 40% so với một năm trước và dự báo sẽ tăng hơn 30% trong năm nay. Những dự báo này đã tính đến hai cơn bão đã tràn qua Macau hồi tháng trước.

"Sự tăng trưởng sẽ tiếp tục," ông Lo nói.

Hoạt động kiểm soát dòng chảy vốn của chính phủ Trung Quốc

Tuy nhiên, các nhà khai thác sòng bạc và giải trí đang lo lắng rằng những nỗ lực của Trung Quốc trong việc ghìm cương dòng vốn chảy ra khỏi đại lục sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn khi số tiền chảy ra khỏi Trung Quốc năm ngoái đã lên tới 816 tỷ USD, theo dữ liệu của Bloomberg. Macao được coi một điểm trung chuyển giúp người dân và các quản chức chính quyền tham nhũng tìm cách tuồn vốn ra khỏi đại lục.

Chính phủ Trung Quốc cho biết vào tháng trước rằng họ sẽ cấm hoặc hạn chế các công ty trong nước thực hiện đầu tư ở nước ngoài trong các lĩnh vực bao gồm ngành trò chơi, bất động sản, khách sạn và giải trí.

Điều đó buộc một số doanh nghiệp Macau tìm kiếm cơ hội ở nơi khác, Nhật Bản và Việt Nam là 2 quốc gia nằm trong tầm ngắm của họ.

Tại Việt Nam, Suncity hợp tác với Công ty Chow Tai Fook của Hong Kong và Công ty Quản lý Đầu tư VinaCapital (VinaCapital Investment Management Ltd) tại Việt Nam để xây dựng một khu nghỉ mát tổng hợp trị giá 4 tỷ USD tại Hội An.

Hình ảnh về Hoiana -Khu nghỉ dưỡng kèm casino của The Suncity Group Holdings Ltd. Ảnh: Suncity Group Holdings/Bloomberg.

Suncity sở hữu 34% dự án này thông qua công ty con của mình ở Hồng Kông và có một hợp đồng quản lý để điều hành dịch vụ casino.

Theo một báo cáo của Grant Govertsen, nhà phân tích của công ty Union Gaming Securities Asia Ltd. tại Macau, Việt Nam có khoảng 30 cơ sở chơi game với 1.900 máy đánh bạc và gần 400 bàn chơi casino.

Govertsen cho biết: "Với các mối quan hệ VIP của Suncity, chúng tôi hy vọng dự án có thể đạt được ROI (lợi suất đầu tư) đáng kể ngay cả khi chính phủ Việt Nam chỉ cho phép người nước ngoài tham gia các sòng bạc."

Mạnh Đức

Nguồn Bloomberg

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/nha-kinh-doanh-casino-lon-nhat-macau-muon-dau-tu-nhieu-ty-usd-vao-viet-nam-3320061/