Nhà khoa học nào tử vong tại chỗ sau khi nhảy từ tháp Eiffel?

Từ xa xưa, một số nhà khoa học đã có suy nghĩ làm áo dù cho phi công, truyền máu để lưu giữ tuổi trẻ hay nhịn tiểu đúng lễ nghi và phải trả giá bằng mạng sống.

1. Bác sĩ Nga Alexander Bogdanov là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực truyền máu. Ông chết vì truyền nhầm máu của người mắc bệnh gì?

Sốt rét
Viêm phổi
Viêm thận
Viêm màng não

Theo NCBI, năm 1924, Alexander Bogdanov bắt đầu các thí nghiệm truyền máu với hy vọng giúp con người trẻ lại. Tuy nhiên, vài năm sau, ông trả giá bằng tính mạng khi truyền nhầm máu của một sinh viên mắc bệnh sốt rét và lao.

2. Nhà khoa học người Áo Franz Reichelt chết khi thử nghiệm áo dù cho phi công lái máy bay. Ông đã nhảy từ đâu xuống?

Tháp Pisa
Tháp Eiffel
Kim tự tháp Ai Cập
Máy bay

Ngày 4/2/1912, nhà khoa học người Áo Franz Reichelt tử vong tại chỗ sau khi nhảy từ tầng 1 của tháp Eiffel để thử nghiệm áo dù.

3. Chính quyền Paris cho phép Reichelt thực hiện buổi thử nghiệm với điều kiện nào?

Có bác sĩ cấp cứu hiện trường
Trải nệm dày dưới chân tháp
Dùng hình nộm
Sử dụng kèm dây cáp

Sau khi tạo ra áo dù, Franz Reichelt liên hệ với chính quyền Paris để thực hiện thử nghiệm ở tháp Eiffel. Ông được chấp thuận với điều kiện cú nhảy được thực hiện với một người nộm.

4. Nhà chiêm tinh học, thiên văn học nổi tiếng Tycho Brahe là người nước nào?

Thụy Điển
Đan Mạch
Thụy Sĩ
Hà Lan

Theo Britannica, Tycho Brahe (1546-1601) là nhà quý tộc, thiên văn học, nhà văn người Đan Mạch. Ông nổi tiếng với khả năng quan sát thiên văn, hành tinh chính xác và toàn diện.

5. Tại sao Tycho Brahe mất một phần mũi?

Vi khuẩn ăn mòn
Hóa chất ăn mòn
Bị thương khi đấu kiếm
Bị phạt xẻo mũi

Năm 1566, Brahe tranh cãi với Manderup Parsberg, bạn học của ông tại ĐH Rostock, đồng thời là anh họ, về kiến thức liên quan tính toán (hoặc thiên văn). Hai người rút kiếm đấu tay đôi, Tycho Brahe bị mất một phần mũi.

6. Tycho Brahe qua đời vì bệnh gì?

Bệnh tim
Bệnh gan
Bệnh dạ dày
Bệnh thận

Ngày 24/10/1601, Tycho Brahe qua đời vì bệnh viêm thận. 10 ngày trước đó, ông tham dự bữa tiệc hoàng gia và từ chối ra ngoài đi tiểu vì điều đó không hợp lễ nghi. Hậu quả, ông khó tiểu và chịu đau đớn trước khi qua đời.

7. Ai từng bị nghi đầu độc Tycho Brahe?

Kaare Lund Rasmussen
Hoàng đế La Mã Rudolph II
Johannes Kepler
Con trai ông

Năm 1901, nhân kỷ niệm 300 năm ngày mất của Tycho Brahe, các nhà khoa học khai quật mộ ông, phát hiện thủy ngân trong thi cốt. Họ nghi ngờ Johannes Kepler - nhà thiên văn học, toán học, chiêm tinh học nổi tiếng người Đức từng làm trợ lý cho Brahe - đầu độc ông vì ghen ghét. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy đây không phải sự thật.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nha-khoa-hoc-nao-tu-vong-tai-cho-sau-khi-nhay-tu-thap-eiffel-post1001395.html