Nhà khoa học Áo tuyên bố tạo ra chương trình chẩn đoán Covid-19 qua điện thoại, chính xác hơn 96%

Các nhà khoa học Áo đã tạo ra một chương trình máy tính có khả năng chẩn đoán Covid-19 và các bệnh khác dựa trên những triệu chứng mà người dùng mô tả. Izvestia đăng bài viết về thông tin này.

Các nhà khoa học Áo đã tạo ra một chương trình máy tính có khả năng chẩn đoán Covid-19. (Nguồn: Sputnik)

Các nhà khoa học Áo đã tạo ra một chương trình máy tính có khả năng chẩn đoán Covid-19. (Nguồn: Sputnik)

Trong một bài báo đăng trên tạp chí Nature, các tác giả công trình nghiên cứu đã giải thích rằng, hệ thống đường dây nóng qua điện thoại trong bối cảnh đại dịch Covid-19 thường xuyên bị tắc nghẽn. Phần mềm tương tác trợ giúp bằng giọng nói mà họ tạo ra có tên là Symptom có thể giải quyết vấn đề này. Nó có thể nhận dạng giọng nói của bệnh nhân bằng 36 ngôn ngữ và chẩn đoán hơn 20 nghìn biểu hiện bệnh lý.

Các nhà phát triển tuyên bố rằng chatbox (hộp trò chuyện tương tác với người dùng) họ tạo ra đạt độ chính xác trên 96% trong việc phát hiện người nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Phần mềm trí tuệ nhân tạo đánh giá các dấu hiệu nhiễm virus thông qua những lời phàn nàn của người dùng về tình trạng ho khan, sốt hoặc tiếp xúc với người nhiễm Covid-19.

Theo Phó giáo sư Dmitry Kaplun tại Khoa Tự động hóa và điều khiển chương trình của Đại học Kỹ thuật điện St. Petersburg LETI, những hệ thống như vậy nên khuyến khích duy trì, vì dữ liệu được tích lũy trong thời gian đại dịch để đào tạo trí tuệ nhân tạo đã có đủ, nên độ chính xác trong chẩn đoán ít nhất cũng không kém hơn so với khả năng thực hiện công việc này của điều hành viên.

Trong khi đó, ông Alexander Fadeev, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Tomsk về số hóa, cảnh báo rằng những hệ thống như vậy không chẩn đoán được bệnh, mà chỉ chọn ra loại bệnh phù hợp nhất với tập hợp các triệu chứng mà chương trình nhận được.

Ông cho rằng, việc tin tưởng vào kết quả hệ thống nhận được mà không có sự tham gia của bác sĩ là còn quá sớm.

(theo Izvestia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nha-khoa-hoc-ao-tuyen-bo-tao-ra-chuong-trinh-chan-doan-covid-19-qua-dien-thoai-chinh-xac-hon-96-137541.html