Nhà kho chính quyền Tổng thống Venezuela Maduro bị thiêu rụi, thủ phạm là ai?

Một nhà kho chứa thực phẩm của chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ở bang Vargas đã bị thiêu rụi hôm 27/2, thủ phạm phóng hỏa vẫn đang được điều tra.

Sputnik dẫn lời ông Jorge Luis Garcia Carneiro, thị trưởng bang Vargas cho biết nhà kho chứa thực phẩm nằm trong chương trình phân phát của chính phủ Venezuela cho người dân ở thành phố cảng La Guaira đã những kẻ "khủng bố" phóng hỏa và thiêu rụi.

Nhà kho chứa thực phẩm của chính quyền Tổng thống Venezuela Maduro bị thiêu rụi.

Nhà kho chứa thực phẩm của chính quyền Tổng thống Venezuela Maduro bị thiêu rụi.

“Không nghi ngờ gì nữa, đây là hành động khủng bố. Những tên tội phạm đã phá hoại thực phẩm vốn được dùng để phân phát cho người dân”, ông Garcia Carneiro nói trong buổi họp báo và khẳng định các nhà điều tra cùng nhân viên cứu hỏa đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vụ cháy.

Vụ cháy ở nhà kho tại cảng La Guaira thuộc bang Vargas, nằm gần với thủ đô Caracas xảy ra vào rạng sáng ngày 27/2. Phần lớn các vật phẩm trong nhà kho do các công ty tư nhân Mexico cung cấp theo một thỏa thuận với chính phủ Venezuela.

Vụ hỏa hoạn xảy ra sau chưa đầy một tuần phe đối lập do Tổng thống tự phong Juan Guaido đứng đầu, cố tìm cách đưa số hàng cứu trợ tập kết ở biên giới Brazil và Colombia vào lãnh thổ Venezuela.

Chính quyền của Tổng thống Maduro khẳng định, những người ủng hộ phe đối lập Venezuela chính là thủ phạm khiến tình hình căng thẳng ở khu vực biên giới nước này với Colombia tăng cao sau vụ việc một chiếc xe chở hàng cứu trợ của Mỹ bị phóng hỏa.

Cụ thể, chiếc xe tải chở hàng cứu trợ của Mỹ bị ném bom xăng và bốc cháy dữ dội trong một nỗ lực bất thành của phe đối lập Venezuela nhằm phản đối lệnh đóng cửa biên giới giữa Colombia - Venezuela cũng như mở đường cho đoàn xe chở hàng cứu trợ vượt qua cây cầu Francisco de Paula Santander nằm gần thành phố Urena của Venezuela hôm 23/2.

Ngay sau khi những bức ảnh về chiếc xe chở hàng cứu trợ của Mỹ bốc cháy ở khu vực biên giới Venezuela xuất hiện, giới chức Mỹ một lần nữa lên tiếng chỉ trích chính quyền Venezuela và kêu gọi thay đổi quyền lực lãnh đạo tại Caracas.

Song theo RT, các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội lại hé lộ sự thật khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Theo đó, một đoạn video đã ghi lại được giây phút một người đàn ông ở khu vực biên giới Colombia ném bom xăng vào chiếc xe tải chở hàng cứu trợ của Mỹ. Trong khi, một đoạn video khác hé lộ cảnh những người ủng hộ phe đối lập Venezuela đang chế tạo bom xăng.

Chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ chối nhận hàng cứu trợ của Mỹ khi cho rằng, Washington mạo danh các đoàn xe nhân đạo để làm công tác tuyên truyền ủng hộ phe đối lập và sau đó tiến hành can thiệp quân sự nhằm vào quốc gia Mỹ Latinh này.

Tổ chức Liên Hợp Quốc và Chữ Thập Đỏ đã lên tiếng hối thúc Washington dừng viện trợ nhân đạo cho Venezuela và Mỹ không nên chuyển hàng cứu trợ tới Venezuela nếu như chính phủ của Tổng thống Maduro không đồng ý.

Video: Nhà kho chính quyền Tổng thống Venezuela Maduro bị thiêu rụi

Minh Thu (lược dịch)

Từ khóa: Nhà kho chính quyền Tổng thống Venezuela Maduro bị thiêu rụi thủ phạm là ai khủng hoảng venezuela căng thẳng mỹ venezuela biên giới venezuela tổng thống Maduro Nicolas Maduro Juan Guaido chính quyền Venezuela Caracas bom xăng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nha-kho-chinh-quyen-tong-thong-venezuela-maduro-bi-thieu-rui-thu-pham-la-ai-post291843.info